SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Tin tức 2 tuần trước
(SHTT) - Chiều 5/4, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông báo năm học 2024-2025 thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Giải trí 1 năm trước
(SHTT) - Nhà XB Giáo dục Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao và Ban TH Đối ngoại – Đài TH Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt chương trình truyền hình “Chào tiếng Việt” và phát động cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023”.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Cục Quản lý thị trường Bình Định phát hiện hàng trăm cuốn sách có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam và hàng loạt mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Vừa qua, Cục QLTT Hà Giang đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại nhiều cơ sở kinh doanh sách giáo khoa trên địa bàn và phát hiện 4.000 quyển sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hiện số hàng hóa trên đã được lập biên bản xử lý theo quy định.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Từ năm 2010 đến nay, có ít nhất 500.000 bản sách và gần 8 tấn bán thành phẩm sách giáo dục bị in lậu tại rất nhiều tỉnh thành trong cả nước.
(SHTT) - Sách lậu được in với số lượng lớn có chất lượng kém hơn sách thật và nhiều sách bị lỗi keo dán làm bong ra từng mảng, đóng xén méo lệch, nhăn gáy, thiếu hoặc lộn trang.
Pháp luật 6 năm trước
Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận thanh tra tại Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD Việt Nam). Theo đó, trong các hoạt động của NXBGD Việt Nam thời gian qua đã xảy ra hàng loạt sai phạm từ tổ chức cán bộ tới tài chính.