SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Lào Cai: Chỉ trong 2 ngày bắt giữ 6 tải thuốc phiện "nhà trồng"

16:23, 14/03/2019
(SHTT) - Chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày, các cán bộ chức năng tại huyện Văn Bàn, Lào Cai đã phát hiện vào bắt giữ gần 100kg thuốc phiện tươi do người dân tự trồng và mang đi bán.

Theo tin tức trên Zing.vn, trong 2 ngày 11 và 12/3, Công an huyện Văn bàn, tỉnh Lào Cai đã phát hiện và thu giữ thành công 6 tải hàng chứa cây thuốc phiện tươi với tổng trọng lượng khoảng 91kg.

Cụ thể, vào đêm 11/3,  trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an huyện Văn Bàn đã bắt quả tang Lục Văn Tiệp vận chuyển 2 bao chứa 25 kg cây thuốc phiện.

Trong quá trình tra hỏi, đối tượng Tiệp khai rằng anh ta mua 2 bao tải trên để về ngâm rượu. 

bat gia thuoc phien tai lao cai

Đối tượng Đặng Kim Thắng cùng số thuốc phiện tươi bị công an Văn Bàn bắt giữ ngày 12/3. Nguồn: toquoc.vn.

Ngay ngày hôm sau, ngày 12/3, các nhân viên chức năng tại khu vực này tiếp tục bắt quả tang trường hợp Đặng Kim Thắng (sinh năm 1986, người địa phương) mang theo 4 bao tải chứa 65,9 kg cây thuốc phiện tươi mang đi bán.

Theo lời khai của tên này, hắn được người quen giao cho 4 bao tải cây thuốc phiện mang đi bán lấy tiền chia nhau. Sau đó, 4 đối tượng có liên quan gồm Tráng A Giàng (sinh năm 1993), Tráng A Tỉnh (sinh năm 1988); Tráng A Chúng (sinh năm 1983) và Tráng A Dơ (sinh năm 1979, cùng ở Văn Bàn, Lào Cai) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trong quá trình khai báo với công an, 5 tên này đã khai cùng nhau trồng một nương thuốc phiện ở xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn. Ngày 11/3, họ nhổ cây cho vào 4 bao tải rồi giao Đặng Kim Thắng mang đi bán.

Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của Pháp Luật.

PV

Tin khác

Tin tức 5 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 5 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.