SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Hội thảo cho người cao tuổi: Hình thức 'tuồn' hàng kém chất lượng

09:45, 04/04/2023
(SHTT) - Thời gian gần đây, các kênh truyền thông và báo chí đã liên tục đưa tin phản ánh và cảnh báo về hình thức 'Hội thảo cho người cao tuổi' nhằm bán cho các cụ già các sản phẩm thực phẩm chức năng hoặc hàng gia dụng với mức giá trên trời.

'Bình mới rượu cũ' là điều có thể sử dụng để nói về hình thức lừa đảo mời tham dự hội thảo, tặng quà và chào bán các mặt hàng kém chất lượng với mức giá cao gấp nhiều lần so với giá trị thực sự của sản phẩm cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi ở các vùng quê không có nhiều kiến thức.

Các mặt hàng được 'lừa bán' cho các cụ già thường là những mặt hàng gia dụng và trong thời gian gần đây là sản phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Nhằm ngăn chặn hình thức lừa đảo này, thời gian gần đây, cơ quan chức năng và các kênh truyền hình, báo chí đã liên tục phát đi các thông tin cảnh báo cho người dân. Tuy nhiên, các đối tượng xấu bằng nhiều các vẫn tìm ra và thành công tiếp cận nhiều nhóm người cao tuổi tại các địa phương để lừa bán các mặt hàng với mức giá trên trời.

Mới đây nhắt, theo thông tin do Tổng Cục Quản lý thị trường cung cấp, lực lượng Quản lý thị trường TP. Hải Phòng mới đây đã kịp thời ngăn chặn số lượng lớn hàng hóa kém chất lượng được một nhóm đối tượng tổ chức bán dưới hình thức Hội thảo cho người cao tuổi.

Cụ thể, cơ quan chức năng cho biết, sau nhiều ngày thẩm tra, xác minh đã tiến hành kiểm tra đột xuất, phát hiện và thu giữ nhiều hàng hóa kém chất lượng, trong đó có “An Cung Hoàn” một loại thuốc được cho là “thần dược” chữa đột quỵ mà nhiều nhà tích trữ.

Các đối tượng lừa đảo đã mở bán sản phẩm trên theo hình thức mở Hội thảo cho người cao tuổi tại tầng 2, chợ Cầu Vồng, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn (Hải Phòng). 

Theo thông tin điều tra, những ngày trước 31/3/2023, hàng ngày người dân, tiểu thương và đặc biệt là những người cao tuổi chủ yếu sinh sống tại phường Hải Sơn đều đặn kéo nhau đến đây để nghe thuyết trình, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm. Trung bình mỗi ngày, căn phòng đón tiếp trên dưới 200 “khách mời”.

JP10

Căn phòng năm trên tầng 2 chợ Cầu Vồng luôn chật cứng các ghế được sắp xếp để đón khách hàng nghe thuyết trình  

Sau khi các ghế ngồi được chuẩn bị trước đã lấp đầy, căn phòng được đóng kín cửa và che rèm xung quanh để các “chuyên gia” bắt đầu thuyết trình.

Để tạo sự tin tưởng và kích thích người dân mua hàng, ban đầu, các đối tượng tặng kèm theo các sản phẩm có giá thành rẻ như đường, mỳ chính, gạo, dầu ăn…. Sau đó, bằng những từ ngữ “đường mật” thuyết phục lòng người, các chuyên gia bắt đầu đi vào giới thiệu các sản phẩm chính, chủ yếu là trà mật ong, kem đánh răng hắc sâm có xuất xứ từ nước ngoài và đặc biệt là An Cung Hoàn” một loại thuốc được cho là “thần dược” chữa đột quỵ mà nhiều nhà tích trữ.

HP8

 Các khách hàng đến nghe chủ yếu là người cao tuổi sinh sống trên địa bàn TP. Hải Phòng

Các cụ khi tới tham gia Hội thảo sẽ được phát phiếu cộng điểm, quảng cáo giới thiệu sản phẩm và tặng quà khuyến mại dựa trên số điểm cộng từ việc mua hàng, sau đó các đối tượng tiến hành thu tiền và chuyển hàng về tận nhà cho người tham gia.

HP5

 

Ngay lập tức, lực lượng chức năng TP. Hải Phòng đã xác định, địa điểm kinh doanh trên của Công ty TNHH thương mại LSKT do L.N.S (SN 1998), địa chỉ: thôn Ba Biển, Thiện Hoà, Bình Gia, Lạng Sơn làm Giám đốc.

Để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm  các hành vi vi phạm pháp luật về buôn bán hàng hóa và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, sáng ngày 31/3/2023, sĐội QLTT số 8 - Cục QLTT thành phố Hải Phòng phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Mà túy - Công an quận Đồ Sơn và Phòng Kinh tế, Quận Đồ Sơn đã tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh trên của Công ty TNHH thương mại LSKT.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang ông S. và nhân viên đang trưng bày, quảng cáo giới thiệu sản phẩm và tặng kèm sản phẩm khuyến mại. Trong đó, chủ yếu bán các sản phẩm như: trà mật ong sâm HONEY, kem đánh răng Hắc Sâm, thực phẩm chức năng An Cung Hoàn,… Hàng hóa khuyến mại gồm đường trắng, gạo, dầu ăn, mì chính,..là hàng hóa do Việt Nam sản xuất.

HP6

 

Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện đối với sản phẩm Thực phẩm chức năng An Cung Hoàn là hàng hoá do nước ngoài sản xuất, bao bì có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, trên nhãn không có thông tin về đơn vị nhập khẩu, chịu trách nhiệm đối với hàng hoá và số công bố, tiếp nhận công bố của sản phẩm.

ACH2

 

Bên cạnh đó, tại địa điểm kinh doanh của Công ty dùng để thực hiện chương trình khuyến mại có bán hàng hoá nhưng nội dung này không có trong thông báo chương trình khuyến mại của Công ty. Lực lượng chức năng cũng cho biết, sản phẩm đường trắng được dùng để khuyến mại cũng không nằm trong nội dung thông báo khuyến mại đã đăng ký. 

Theo Lãnh đạo Cục QLTT TP. Hải Phòng, thực tế cho thấy, chiêu trò lừa đảo, bán hàng giả, hàng nhái kém chất lượng trá hình dưới những cuộc hội thảo, giới thiệu sản phẩm kèm tặng quà khuyến mại để dụ dỗ người dân mua hàng, là những thủ đoạn không mới, nhưng vẫn có nhiều người nhẹ dạ cả tin “sập bẫy”. Các đối tượng thường nhằm vào nhóm người cao tuổi, phụ nữ nhẹ dạ cả tin để lừa đảo, gây bức xúc trong dư luận. Để ngăn chặn tình trạng này, theo Lãnh đạo Cục QLTT TP. Hải Phòng hơn hết, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phi pháp.

Cũng theo Lãnh đạo Cục QLTT TP. Hải Phòng, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Đối với lô hàng có dấu hiệu vi phạm của Công ty TNHH thương mại LSKT, Đội QLTT số 8, Cục QLTT TP.Hải Phòng đã tiến hành các thủ tục tạm giữ toàn bộ hơn 20 hộp An Cung Hoàn để tiếp tục xác minh, làm rõ. Theo quy định của pháp luật, dự kiến, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm trên là 55 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số lượng hàng hóa kém chất lượng. 

Để chủ động ngăn chặn hình thức lừa đảo bán hàng giá cao thông qua Hội thảo, người dân cũng cần chủ động phổ cập thông tin tới người thân trong gia đình, đặc biệt là các đối tượng như người cao tuổi, phụ nữ nhẹ dạ cả tin để không bị mất tiền oan.

Thái An

 

Tin khác

Tin tức 15 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 15 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.