SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Hoá chất trong thực phẩm: “Kẻ sát nhân giấu mặt”

09:31, 21/08/2012
Liên tục nhiều tháng qua, lực lượng chức năng phát hiện ngày càng nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm kém chất lượng, đặc biệt có sử dụng các hóa chất cấm và độc hại.
Người tiêu dùng thì hoang mang không biết sẽ còn bao nhiêu loại thực phẩm bị phát hiện mất vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), trong khi đó, các cơ quan chức năng vào cuộc khá bị động.

 Bài 1: Người tiêu dùng bị “qua mặt”

 Dư luận bức xúc khi phát hiện giá đỗ tại TPHCM có chứa hóa chất độc hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Sau TPHCM, giá đỗ tại Hà Nội tiếp tục bị “lên thớt” khi được lấy mẫu kiểm tra. Rất nhiều hoá chất hiện bày bán tràn lan trên thị trường đang được sử dụng sai mục đích trong thực phẩm, đe dọa nghiêm trọng tính mạng người dân.

 Theo thống kê của Bệnh viện Ung bướu Trung ương, mỗi năm VN có thêm 150.000 người mắc bệnh ung thư, trong đó khoảng 50.000 người mắc bệnh do ăn phải thực phẩm bị ô nhiễm.

 “Mất bò mới lo làm chuồng”?

 Không phải ngẫu nhiên mà đoàn kiểm tra VSATTP liên ngành tuần trước đã phải sục sạo về tận làng Thượng Cát, huyện Từ Liêm (Hà Nội) - làng giá đỗ chuyên cung cấp hàng cho toàn bộ nội thành, để kiểm tra đột xuất tất cả các cơ sở làm giá tại đây. Đơn giản vì sau vụ việc phát hiện các hóa chất độc hại trong giá đỗ tại Hóc Môn (TPHCM) gây hoang mang dư luận, cuộc kiểm tra tại Thượng Cát mới được tiến hành ráo riết nhằm trấn an dư luận.

 Trao đổi với LĐ ngày 17.8, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Nguyễn Xuân Hồng khẳng định: “Sau khi kiểm tra đột xuất, đoàn chỉ phát hiện một cơ sở có nghi sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất giá đỗ. Chúng tôi đã lấy mẫu và sớm có kết quả công bố”. Theo ông Hồng, nhận định bước đầu cho thấy nhiều khả năng cơ sở này cũng sử dụng chất điều hòa sinh trưởng nhằm kích thích hạt đỗ nảy mầm nhanh, đều, không có rễ. “Tuy nhiên hoạt chất này ít độc hại với sức khỏe con người, chỉ làm đẹp sản phẩm về mặt cảm quan” - ông Hồng nói.

 Trong khi chờ kết quả, loại thực phẩm phổ biến này vẫn tràn lan khắp các chợ, hằng ngày vẫn hiện hữu trong bữa cơm của các gia đình. Ngoài giá đỗ, cơ quan chức năng còn phát hiện dư lượng thuốc BVTV vượt mức cho phép trong các sản phẩm nho, khoai tây nhập khẩu từ Trung Quốc từ 3 - 5 lần. Cục BVTV đã tiến hành kiểm soát chặt khâu kiểm dịch tại các cửa khẩu biên giới Lào Cai, Lạng Sơn đối với các lô hàng hoa quả nhập khẩu.

 “Hoa quả nhập khẩu đều nhập qua đường chính ngạch bởi hàng hóa cồng kềnh, số lượng nhiều, rất khó sang nước ta theo tiểu ngạch. Thời gian tới cục sẽ huy động thêm lực lượng để tăng cường khâu kiểm dịch tại cửa khẩu, kiểm tra nghiêm ngặt các mặt hàng trái cây có nhiều nguy cơ sử dụng thuốc BVTV như lê, táo, nho, dưa vàng....” - ông Hồng nói.

 Tràn lan hóa chất độc hại trên thị trường

 Tình trạng buôn bán hóa chất độc hại tại Hà Nội hiện nay diễn ra phổ biến, công khai. Qua khảo sát, nhiều quầy hàng khô ở các chợ Thành Công, Ngọc Hà, Đồng Xuân... đều có bán các loại phụ gia thực phẩm với giá cực rẻ, không có nhãn mác hoặc không có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, không rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng.

 Theo một chủ cửa hàng tạp phẩm chợ Ngọc Hà, bột săm phết có giá 70.000đ/kg, chỉ cần hòa một thìa to với nước rồi quết lên bề mặt của thịt hoặc cá sẽ giúp giữ tươi được vài ngày.

 Một số tuyến phố được coi là “thủ phủ” của hóa chất công nghiệp tại Hà Nội như Vũ Ngọc Phan, Phùng Hưng, Lê Thánh Tông, Hàng Nón, Hàng Hòm, Hoàng Quốc Việt... Nhiều nhất là hàng xuất xứ từ TQ.

 Ngoài ra, tại trang vatgia.com, hóa chất và khí công nghiệp trong diện kiểm soát được chào bán rộng rãi như acid photphoric H3PO4, acid oxalic C2H204, phèn nhôm (PAC), tẩy đường Na2S204 (TQ-90%-50kg), lưu huỳnh... với giá rẻ giật mình.

 Điều đáng lo ngại là sử dụng hóa chất sai mục đích, lạm dụng hóa chất trong bảo quản chế biến thực phẩm để “qua mặt” người tiêu dùng. Còn với những hóa chất lạ từ TQ, càng không hề khó khăn để tuồn hàng về VN. Với những hóa chất được sử dụng trong giá đỗ mà theo Cục BVTV là không nằm trong danh mục được phép sử dụng ở VN, hóa chất dễ dàng lọt vào nước ta theo các tay đầu nậu chuyên cung cấp giống đỗ chuyên để làm giá từ Giang Tô, TQ.

 Những hóa chất độc hại khác cũng tuồn vào nước ta theo cách này do số lượng ít, dễ dàng qua các đường tiểu ngạch. Quản lý những chất này, theo đó nằm ngoài khả năng cơ quan chức năng. Theo Cục Hóa chất (Bộ Công thương), hằng năm VN nhập khẩu rất nhiều hóa chất phục phụ cho sản xuất công nghiệp, y tế và cả thực phẩm.

 Việc kiểm soát các DN nhập khẩu rất chặt chẽ và các DN kinh doanh hóa chất phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn như môi trường, phòng cháy chữa cháy... mới được cấp phép. Nhưng việc hóa chất đang được bày bán công khai trên thị trường hiện nay phần lớn là những hóa chất được nhập lậu qua đường tiểu ngạch, nằm ngoài phạm vi kiểm soát của Cục Hóa chất. 

Tin khác

Pháp luật 14 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.