SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, toà án tối cao Delhi, Ấn Độ đưa ra phán quyết tuyên bố logo chữ “H” cách điệu của công ty thời trang đến từ Pháp, Hermès International là nhãn hiệu mang tính biểu tượng của hãng trong vụ kiện giữa Hermès và một công ty chuyên sản xuất giày dép có trụ sở tại Mumbai, Ấn Độ.
Thương hiệu 2 năm trước
(SHTT) - Hermès, Richemont là những công ty đầu tiên công bố động thái này. Theo sau đó, LVMH, Kering và Chanel cũng tuyên bố việc tạm ngừng kinh doanh.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Xã hội càng phát triển, nhu cầu sử dụng những món đồ cao cấp tăng lên và cũng vì thế mà hàng giả hàng nhái ngày càng trở thành vấn nạn đáng lo ngại của các nhà sản xuất thời trang lớn trên thế giới.
Kinh tế 4 năm trước
(SHTT) - Được biết, tổng giá trị của 9 thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới lên đến 117,784 tỷ USD, trong đó Louis Vuitton được định giá cao nhất.
(SHTT) - Theo một nghiên cứu gần đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD và Văn phòng Sở hữu Trí tuệ của EU, việc buôn bán hàng giả, hàng nhái có giá trị khổng lồ lên tới 462 tỷ đô la/năm.