SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Gần 500.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu vào Việt Nam

06:58, 25/09/2020
(SHTT) - Vừa qua, lực lượng QLTT thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) và QLTT Phú Yên đã liên tục bắt giữ số lượng lớn các sản phẩm thuốc lá ngoại có dấu hiệu nhập lậu cùng nhiều sản phẩm dược liệu không rõ xuất xứ đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Cụ thể, ngày 23/9, gần 500.000 bao thuốc lá ngoại và hàng chục tấn hàng nghi dược liệu vừa được Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03- Bộ Công an) đấu tranh bắt giữ tại khu vực cửa sông Bắc Luân thuộc TP Móng Cái (Quảng Ninh).

Trước đó, tối 21 rạng sáng 22/9, Cục Điều tra chống buôn lậu và C03 phát hiện, bắt giữ 2 thuyền chứa thuốc lá vi phạm.

Trong 2 thuyền chứa thuốc lá, 1 thuyền chứa 500 kiện (tương đương 250.000 bao) và 1 thuyền chứa 450 kiện (tương đương 225.000 bao). Toàn bộ thuốc lá trên 2 thuyền có chữ Trung Quốc, thời điểm kiểm tra toàn bộ hàng hóa không có chứng từ, hóa đơn.

Như vậy, tổng cộng lượng thuốc lá vi phạm nêu trên lên đến 475.000 bao.

5651_IMG_20200923_130247

 

“Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, có một xuồng máy đang tiếp cận thuyền chở 450 kiện thuốc lá, khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng điều khiển xuồng máy chạy về phía Trung Quốc tẩu thoát”- nguồn tin Báo Hải quan cho hay.

Tiếp đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 22/9, lực lượng Hải quan, Công an tiếp tục phát hiện, bắt giữ 3 thuyền chứa khoảng 40 đến 50 tấn nghi vấn dược liệu.

5613_IMG_20200923_130228

 

Các cá nhân trên 3 chiếc thuyền nêu trên khai nhận hàng hóa đang được vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ, nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Vụ việc đang được Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với C03 tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Trong 1 diễn biến tương tự tại Phú yên, chiều tối ngày 22/9 Đội QLTT số 4 – Cục QLTT Phú Yên phối hợp với Công an Huyện Tuy An tiến hành dừng, khám phương tiện ô tô biển kiểm soát 51D-04108 do ông Trần Dương địa chỉ xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là người điều khiển.

thuoc la lau phu yen

 

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 420 bao thuốc lá ngoại với các nhãn hiệu như DUNHILL; ORIS; MOND; COHIBA  cùng hàng nghìn sản phẩm khác bao gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dầu gió, quần áo, nồi chiên ..... Tất cả số hàng đều không có hóa đơn, chứng từ kèm theo khi bị lực lượng chức năng kiểm tra và yêu cầu xuất trình.

 Đội QLTT số 4 tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái An

Tin khác

Tin tức 6 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 6 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.
Liên kết hữu ích