SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 06/05/2024
  • Click để copy

Dư luận chờ thông tin rõ ràng về vụ sản phụ tử vong liên quan đến Bệnh viện Đức Phúc

07:32, 22/06/2021
Dư luận đang đặt ra nhiều nghi vấn về nguyên nhân thực chất của sự cố và trách nhiệm thực sự của Bệnh viện Đức Phúc...

Nhiều tháng đã trôi qua tính từ khi sản phụ xấu số L.Q.H bị tử vong sau khi thực hiện thủ thuật y tế tại Bệnh viện hỗ trợ sinh sản và nam học Đức Phúc (Bệnh viện Đức Phúc). Nhưng đến nay, vụ việc vẫn chưa có thông tin rõ ràng, đầy đủ. Điều này đang đặt ra nhiều nghi vấn về nguyên nhân thực chất của sự cố và trách nhiệm thực sự của Bệnh viện Đức Phúc...

Nguồn: Internet

Vụ việc nghiêm trọng

Theo thông tin phóng viên có được, ngày 25/12/2020 Bệnh viện Đức Phúc tiếp nhận sản phụ L.Q.H 27 tuổi (xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) vào thăm khám, đưa đến thực hiện thủ thuật giảm thiểu sau đặt phôi. Sau khi được thực hiện thủ thuật, theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện, đến sáng ngày 27/12, bệnh nhân diễn biến xấu, nên được chuyển sang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên sản phụ đã tử vong.

Ca tử vong của sản phụ tại Bệnh viện Đức Phúc, được bệnh viện này nhận định là "sự cố y khoa không mong muốn xảy ra". Song ngày sau thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều ý kiến đã cho rằng cơ quan chức năng cần làm rõ nội dung về việc bệnh viện này đã tuân thủ, đảm bảo các quy định nghiêm ngặt trong ngành y tế về khám chữa bệnh, làm thủ thuật hay chưa?.

Cụ thể, cần xác minh làm rõ, Bệnh viện Đức Phúc khi đưa dị nguyên vào cơ thể sản phụ, có tuân thủ đúng hướng dẫn khai thác tiền sử dị ứng của bệnh nhân, quy định tại Thông tư số 51/2017/TT-BYT, ngày 29 tháng 12 năm 2017, của Bộ Y tế hay không? Thời điểm xảy ra sốc phản vệ là khi nào, sau làm thủ thuật bao nhiêu lâu và bệnh nhân có được theo dõi liên tục và cấp cứu kịp thời hay không? Đồng thời, Bệnh viện Đức Phúc có đảm bảo quy định về hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị y tế, đảm bảo nhân sự được đào tạo chuyên môn trực cấp cứu sốc phản vệ hay không? Theo các chuyên gia, chỉ trong những vấn đề nêu trên không bảo đảm là rất có thể sẽ dẫn đến việc bệnh nhân sốc phản vệ và tử vong.

Mặt khác, như đã nêu, sản phụ nhập viện từ ngày 25/12/2020 để làm thủ thuật, nhưng đến ngày 27/12/2020 mới được chuyển sang bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu. Vì vậy, cần làm rõ, sản phụ có biểu hiện sốc phản vệ từ khi nào, tại sao sau khi làm thủ thuật hơn 1 ngày mới được chuyển viện cấp cứu? Bởi Thông tư số 51/2017/TT-BYT quy định về hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ như sau: "Tất cả trường hợp phản vệ phải được phát hiện sớm, xử trí khẩn cấp, kịp thời ngay tại chỗ và theo dõi liên tục ít nhất trong vòng 24 giờ”.

Nhiều điểm chưa rõ ràng...

Đến nay, thông tin kết luận về nguyên nhân tử vong của sản phụ sau khi làm thủ thuật tại Bệnh viện Đức Phúc được cho là "sốc phản vệ, rối loạn đông máu". Thực tế, liên quan đến vụ việc nói trên, ngày 06/01/2021, Bệnh viện Đức Phúc đã tổ chức cuộc họp báo “chớp nhoáng” trong thời gian... 6 phút với một hàng người xếp hàng nói lời xin lỗi và đọc thông cáo báo chí. Sau đó là tuyên bố họp báo kết thúc và từ chối toàn bộ các câu hỏi của phóng viên.

Đáng chú ý, trong Thông cáo báo chí của Bệnh viện Đức Phúc đưa ra nội dung: "Ngay sau báo cáo sự việc từ Bệnh viện Đức Phúc, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức làm việc đến xác minh, xem xét quá trình thăm khám và điều trị của bệnh nhân H tại Bệnh viện. Sở Y tế Hà Nội đã có Biên bản làm việc ngày 31/12/2020, xác nhận nguyên nhân sơ bộ của ca bệnh này sốc phản vệ, rối loạn đông máu. Quan điểm của Bệnh viện Đức Phúc nhất trí với nội dung Biên bản làm việc và kết luận của Sở y tế Hà Nội".

Dư luận cho rằng, vì sao với một sự việc nghiêm trọng liên quan đến sinh mạng của bệnh nhân và đã tổ chức họp báo những Bệnh viện Đức Phúc lại chỉ đưa ra những thông tin sơ sài đến vậy? Rất nhiều nội dung trong Biên bản làm việc ngày 31/12/2020 đã không được công bố rõ ràng. Nhiều vấn đề chưa được thông tin rõ như, dị nguyên nào đưa vào cơ thể bệnh nhân gây sốc phản vệ? Quy trình phòng chống sốc phản vệ, nhân sự, trang thiết bị có đảm bảo hay không?

Trong khi nếu thông tin đầy đủ, sẽ là cơ sở để giải đáp thắc mắc của dư luận, nhất là những người bệnh đang có ý định lựa chọn dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đức Phúc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thêm thông tin làm rõ "sự cố y khoa" này.

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ & Sáng tạo

Tin khác

Tin Tổng hợp 7 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.