SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Dự án Khu nhà tại phường Xuân La: Chính quyền có 'bao che'?

07:20, 21/05/2020
Hàng loạt công trình xây dựng tại Dự án Khu nhà ở tái định cư và kinh doanh tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội có dấu hiệu xây dựng sai phép, phá vỡ quy hoạch nhưng không hiểu sao vẫn đang tiếp tục ồ ạt thi công mà không bị bất cứ cơ quan chức năng nào kiểm tra xử lý.

Báo chí nhận được phản ánh của người dân phường Xuân La về việc nhiều công trình xây dựng tại Dự án Khu nhà ở Tái định cư và kinh doanh ở lô đất số 26, ngõ 603 Lạc Long Quân có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng cả về chiều cao và mật độ, làm phá vỡ quy hoạch nhưng vẫn ngang nhiên ồ ạt thi công mà không bị kiểm tra, xử lý.

Được biết, Dự án Khu nhà ở Tái định cư và kinh doanh được triển khai xây dựng trên lô đất số 26, Ngõ 603 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp H36, đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty Cổ phần Đầu tư Quy hoạch Kiến trúc - Đô thị Hà Nội.

xl

 Nhiều công trình có dấu hiệu vi phạm về chiều cao và mật độ nhưng vẫn ngang nhiên ồ ạt thi công mà không bị kiểm tra, xử lý.

Dự án được triển khai từ năm 2004 với tổng diện tích lên tới 5.576,2m2; diện tích đất dùng cho xây dựng đạt 3.348,2m2, mật độ xây dựng của dự án: 60%, tổng diện tích sàn xây dựng: 12.722,4m2, đất nhà ở liền kề: 4.097,7m2, đất hạ tầng kỹ thuật và cây xanh: 1.478,5m2, chiều cao 5 tầng.

Tuy nhiên theo phản ánh, thời gian gần đây dự án này đã bán đất nền và các hộ đã tự ý xây dựng với chiều cao và số tầng cùng với thiết kế xây dựng bị biến đổi. Nhiều công trình được chủ đầu tư tự ý cho xây thêm hầm hoặc lửng tuỳ theo sở thích, nâng diện tích sử dụng từ 5 tầng lên thành nhiều tầng.

xl 2

 Các công trình đều có chiều cao và quy mô vượt trội.

Nhiều người dân nơi đây cho biết: “Rất nhiều các công trình tại dự án này có chiều cao và quy mô khủng lên tới 6-7 tầng. Mật độ xây dựng là 60% nhưng làm gì có nhà nào chấp hành chuẩn đâu, toàn xây gần như hết toàn bộ diện tích đất luôn mà cũng chẳng theo thiết kế, mỗi nhà mỗi kiểu”.

Ghi nhận thực tế tại lô đất số 26, ngõ 603 Lạc Long Quân, PV nhận thấy nhiều công trình xây dựng với quy mô khủng, chiều cao đồ sộ. Nhiều công trình, phần tum thang được cơi nới nhằm tăng diện tích sử dụng và có dấu hiệu xây sai mật độ và bản thiết kế công trình ban đầu.

xl 3

 Xây dựng lên tói 6-7 tầng với mật độ gần như 100%.

Một điểm bất thường nữa là mặc dù con ngõ chung để người và phương tiện qua lại nhưng trong quá trình thi công, các công trình này đổ gạch đá, vật liệu xây dựng tràn ra mặt ngõ, ngổn ngang trên đường đi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, mặc dù chiều cao công trình xây lên đến 6-7 tầng nhưng lại không được che chắn cẩn thận mà chỉ quây vài tấm bạt mỏng sơ sài cho có, không đảm bảo an toàn lao động.

Như vậy, sau 16 năm triển khai với nhiều “tai tiếng, lùm xùm”, đến nay  Dự án Khu nhà ở Tái định cư & Kinh doanh mới gấp rút hoàn thiện nhưng cũng không tránh khỏi bức xúc khi tồn tại quá nhiều sai phạm.

xl 4

Vật liệu xây dựng ngổn ngang, che chắn sơ sài, không đảm bảo an toàn lao động. 

Theo chia sẻ của người dân sinh sống trong khu vực cho biết: “Chúng tôi xây dựng mà sai một chút thôi là có tổ TTXD phường đã nhanh chóng có mặt xử lý tháo dỡ, phạt tiền và yêu cầu chúng tôi làm nguyên theo giấy phép xây dựng ngay. Tuy nhiên, không hiểu sao những công trình sai phạm rõ ràng như thế này lại vẫn được xây dựng vô tư như thế”.

Thắc mắc của người dân không phải không có cơ sở bởi để xây dựng được hàng loạt công trình đồ sộ như thế này thì cần có khoảng thời gian rất dài. Thực trạng trên đã khiến dư luận vô cùng bức xúc và không khỏi đặt ra nghi vấn: Liệu UBND phường Xuân La có đang “bật đèn xanh”, làm ngơ cho các công trình vi phạm trên? Hay chăng công tác quản lý yếu kém không phát hiện ra sai phạm và không đủ năng lực xử lý để tình trạng vi phạm tồn tại và tiếp diễn như thách thức pháp luật?

Theo Tài chính Doanh nghiệp

Tin khác

Tin tức 3 phút trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 4 phút trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 39 phút trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 40 phút trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 40 phút trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.