SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học đã tạo ra một loại keo phân hủy sinh học có khả năng tái tạo mô và chữa tổn thương do các cơn đau tim gây ra.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã giới thiệu phương pháp mới giúp tái tạo mô sau cơn đau tim trên tạp chí khoa học Nature Cell Biology. Theo đó, liệu pháp tế bào gốc có thể giúp hình thành tế bào tim chức năng tại các vị trí bị tổn thương.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Ba hành khách bị đau tim, trong đó một phụ nữ chết trên chuyến bay của hãng hàng không quốc tế Pakistan.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Một bà mẹ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã phải nhập viện cấp cứu khi chứng kiến con trai mình không giải được một bài toán tiểu học.
Đời sống sáng tạo 7 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học Anh vừa chế tạo thành công loại thuốc mới có tên “evolocumab” giúp ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ khi có thể làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể đến mức thấp nhất từ trước tới nay.