SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Sáng chế y học: Loại keo thần kỳ cho phép 'vá' mô tổn thương cho người bị đau tim

07:17, 17/06/2022
(SHTT) - Các nhà khoa học đã tạo ra một loại keo phân hủy sinh học có khả năng tái tạo mô và chữa tổn thương do các cơn đau tim gây ra.

Tờ Daily Mail đưa tin nhóm nghiên cứu tại Đại học Manchester và Quỹ Tim mạch Anh đã sáng chế ra một loại keo đặc biệt từ các axit amin, có thể đưa trực tiếp các tế bào mới vào một trái tim bị tổn thương và giúp chúng sinh sôi, phát triển.

keo-va-mo-tim-ton-thuong

Keo sẽ giữ cố định các tế bào tại vị trí cần thiết khi chúng tiến hành tái tạo mô tim. (Ảnh minh họa - Shutterstock) 

Trong nghiên cứu vừa được trình bày tại buổi hội thảo của Hiệp hội Tim mạch Anh, nhóm chuyên gia cho biết họ đã thêm các tế bào của con người - được ấn định từ trước để trở thành tế bào cơ tim – vào trong chất keo và nuôi chúng trong đĩa thí nghiệm trong ba tuần. Sau đó, chúng bắt đầu đập một cách tự nhiên.

Trong lịch sử, khi các tế bào được tiêm trực tiếp vào tim, chỉ có 1% ở nguyên vị trí và sống sót được.

Nhưng đối với chất keo mới, chúng có thể được tiêm vào tim dưới dạng chất lỏng rồi đông lại thành chất rắn. Keo sẽ giữ cố định các tế bào tại vị trí cần thiết khi chúng tiến hành tái tạo mô tim.

Khi nhóm nghiên cứu tiêm loại keo này vào những con chuột khỏe mạnh, họ nhận thấy nó được lưu giữ trong tim đến hai tuần. Các thủ thuật như siêu âm tim và điện tâm đồ đều xác nhận mũi tiêm đó là an toàn.

Trưởng nhóm nghiên cứu, bà Katharine King cho biết: “Tuy vẫn ở giai đoạn đầu, nhưng công nghệ mới này có tiềm năng lớn trong việc phòng tránh chứng suy tim”. 

Họ hiện có kế hoạch thử nghiệm phương pháp điều trị này trên chuột ngay sau khi bị đau tim, để xem liệu các tế bào tim có thể phát triển mô cơ mới, cũng như giúp khôi phục khả năng bơm máu của tim hay không.

Giáo sư James Leiper, Phó giám đốc y tế của Quỹ Tim mạch Anh, cho biết: “Chúng ta đã tiến xa trong khả năng điều trị các cơn đau tim và ngày càng có nhiều người được cứu sống hơn bao giờ hết. Dù vậy, điều này cũng có nghĩa là nhiều người đang sống sót cùng một trái tim bị tổn thương và có nguy cơ phát triển bệnh suy tim”.

Theo ông Leiper, nếu công nghệ tiêm tế bào được nhân rộng trong các nghiên cứu sâu hơn và ứng dụng trên con người, nó sẽ trở thành một trong những phương pháp điều trị tổn thương do các cơn đau tim gây ra.

Khánh An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.