SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Đà Nẵng cảnh báo hành vi tiêu thụ, lưu hành tiền giả dịp cuối năm

16:48, 22/12/2022
Ngày 22/12, Sở Công thương TP Đà Nẵng cho biết đang tăng cường tuyên truyền, thông tin nhằm ngăn ngừa hành vi tiêu thụ, lưu hành tiền giả tại các chợ, trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn thành phố, đặc biệt là dịp mua sắm cuối năm 2022 và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Vừa qua, tại TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây làm, tàng trữ và lưu hành hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả. 

Qua đấu tranh khai thác, Công an TP Đà Nẵng nắm bắt được những kẻ gian thường lợi dụng sự mất cảnh giác và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt người tiêu dùng. Những thủ đoạn được sử dụng để như: Thời điểm tiêu thụ tiền giả vào lúc trời chập choạng tối, ở các khu dân cư đông đúc, chợ, trung tâm thương mại và siêu thị.

Ngoài ra, các đối tượng lợi dụng người bán hàng bận rộn để mua hàng, mua các mặt hàng giá trị thấp để được thối lại tiền thật; để tiền giả, tiền thật xen lẫn khi mua hàng nhằm tránh bị phát hiện.

ef32146f08ffcfa196ee

 Cần cảnh giác trước hành vi lưu hành, tiêu thụ tiền giả khi mua sắm cuối năm và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. (Ảnh minh họa)

Từ thực trạng này, Phòng Quản lý Thương Mại, Sở Công thương TP Đà Nẵng có hướng dẫn giúp người kinh doanh, tiểu thương nâng cao ý thức cảnh giá trước thủ đoạn sử dụng, tiêu thụ, lưu hành tiền giả, đặc biệt dịp mua sắm cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Sở Công thương cũng có văn bản khuyến cáo các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, ban quản lý các chợ trên địa bàn thành phố. Tăng cường thông tin, tuyên truyền trên loa, đài phát thanh để người dân, khách hàng cảnh giá, đề phòng, không trở thành nạn nhân của các đối tượng tiêu thụ tiền giả.

Qua đó, Sở Công thương TP Đà Nẵng khuyến cáo người bán hàng cẩn thận và đề cao cảnh giác hơn trước thủ đoạn phức tạp, tập thói quen kiểm tra tiền cẩn thận để chủ động phát hiện tiền giả hoặc tiền nghi giả. Khi phát hiện đối tượng nghi vấn có hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành, tiêu thụ tiền giả, người dân kịp thời quay phim, chụp ảnh, phương tiện khả nghi báo cơ quan công an gần nhất điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

Sở Công thương TP Đà Nẵng đặc biệt khuyến cáo, dịp này người dân nên tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt qua các ứng dụng thanh toán điện tử tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn thành phố. Nhân rộng mô hình chợ không dùng tiền mặt tại chợ Cồn, chợ Hàn đến các chợ khác trên địa bàn nhằm chống hành vi tiêu thụ tiền giả.

Bảo Hòa

Tin khác

Tin tức 12 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 12 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.