SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

TP.HCM thuê camera giám sát 1.800 điểm giữ trẻ mầm non

07:50, 01/12/2017
(SHTT) - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đang tiến hành thuê camera giám sát để quản lý những cơ sở mầm non ngoài công lập.
Xem-camera-truong-mam-non
Hệ thống camera theo dõi tại một trường mần non ngoài công lập.

Chiều tối 30/11, ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 12 các đơn vị nghiệp vụ có liên quan sẽ tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Được biết, hiện nay trên địa bàn TP HCM có 1.800 nhóm giữ trẻ mầm non ngoài công lập. Chính vì thế việc quản lý hết sức khó khăn, do đó để quản lý lý tốt và không để xảy ra tình trạng hành hạ, đánh đập trẻ em như vụ việc trường mầm non Mầm Xanh (Quận 12), phía Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đang tiến hành thuê camera giám sát để quản lý những cơ sở này.

Không những thế, trong thời gian tới những tiêu chí khi cấp phép hoạt động của các nhóm trẻ ngoài công lập sẽ được siết chặt.

Ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, việc gắn camera giám sát không thể phát huy hết khả năng, hiện nay việc hiệu quả nhất là cần phải thiết lập trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của từng đơn vị từ Sở giáo dục đến Ủy ban cấp quận và phòng giáo dục địa phương.

Cũng theo vị này, những trường ngoài công lập phải hỗ trợ những trường tư gần khu vực đó. Cụ thể là hỗ trợ giáo viên, hỗ trợ phương pháp, cơ sở vật chất, ngay cả hỗ trợ cả công tác quản lý.

Nguyễn Tâm

 

Phú Thọ: Cháy lớn tại nhà máy chè, 4 xe ô tô bị thiêu rụi

Vào khoảng 15h ngày 30/11, tại khu vực nhà máy chè Hương Lung thuộc xã Hương Lung (Phú Thọ) đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn khiến ít nhất 4 xe ô tô bị thiêu rụi.

 

BOT Cai Lậy hỗn loạn, nhiều người quá khích bị cảnh sát áp giải

Đến 19h, an ninh trật tự tại khu vực BOT Cai Lậy được vãn hồi. Cảnh sát đã áp giải, mời một số người quá khích rời khỏi hiện trường. BOT Cai Lậy đã thu phí trở lại.

 

Bổ nhiệm hàng loạt nhân sự mới ở Bộ Công an, Bộ GTVT, Ủy ban Dân tộc...

Lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc, Bộ VHTTDL, Bộ GTVT, Tỉnh ủy Hậu Giang, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP HCM), UBND tỉnh Hà Giang, Đắk Nông,... vừa ban hành các quyết định về công tác cán bộ.

Tin khác

Tin tức 10 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 10 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.