SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Tin mới về virut corona: 10 người sốt bị cách ly ở Đà Nẵng, 1 nữ bệnh nhân Thanh Hóa được theo dõi

13:30, 26/01/2020
Mấy ngày nay, em theo dõi tin tức về virut corona mà lo lắng quá các mẹ ạ! Có vẻ như nó lây lan rất nhanh, ở Việt Nam thì phát hiện thêm nhiều người Trung Quốc bị sốt cao, đang cách ly và theo dõi.

Qua nhiều thông tin em đọc được thì thời gian ủ bệnh lâu lắm nên nếu người đó vừa bị lây nhiễm thì máy đo thân nhiệt không phát hiện ra, và có khả năng bệnh lây qua đường không khí là rất cao. Do đó, các mẹ có đưa con đi đến chỗ đông người thì nhớ đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên nha! Và nếu không có việc gì gấp, cứ ở nhà cho an toàn nha các mẹ! Em đọc tin tức trên nhiều trang báo về bệnh viêm phổi cấp lắm, giờ em tổng hợp cho các mẹ cùng nắm nha! Tin tức trên báo VNE, bệnh viện Đà Nẵng đang cách ly 10 người tại Khoa Y học Nhiệt đới do sốt, chờ kết quả xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán. Sáng 26/1 (mùng 2 Tết), ông Nguyễn Thành Trung - Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết trong số 10 người đang cách ly, có 6 người Trung Quốc, một người cộng hòa Séc và ba người Việt Nam. "Những người Trung Quốc đang cách ly không có ai ở thành phố Vũ Hán", bác sĩ Trung nói. Thống kê sơ bộ, có khoảng 15 người đã được cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng những ngày qua. Một số người sau khi có kết quả âm tính và hết sốt theo phác đồ điều trị đã xuất viện. "Những người này có biểu hiện sốt, chủ yếu là khách du lịch Trung Quốc, số còn lại là nhân viên khách sạn, resort, sân bay có tiếp xúc với khách Trung Quốc bị sốt nên nhập viện để được hỗ trợ", ông Trung nói. Ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, cho biết 15h ngày 25/1, một du khách từ tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) nhập cảnh tại sân bay Đà Nẵng bị phát hiện sốt 38,8 độ C khi kiểm tra thân nhiệt. Người này đã được đưa bằng phương tiện và lối đi riêng vào cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh viện đang tiến hành lấy các mẫu máu để thực hiện xét nghiệm cho bệnh nhân này. Theo quy trình ứng phó với dịch viêm phổi do virus nCoV tại Bệnh viện Đà Nẵng, khi tiếp nhận bệnh nhân nghi nhiễm, bệnh viện sẽ bố trí một đường riêng để xe chở bệnh nhân (đã sát trùng trước) đi thẳng vào Khoa Y học nhiệt đới, không qua Khoa Cấp cứu. Tại Khoa Y học nhiệt đới, bệnh viện bố trí tầng 4 hoàn toàn tách biệt để theo dõi, điều trị bệnh nhân. Khu vực này có hệ thống lối đi theo hướng một chiều, theo tiêu chuẩn của WHO về phòng, chống bệnh truyền nhiễm. "Việc cách ly và theo dõi các bệnh nhân đang trong tầm kiểm soát của bệnh viện", bác sĩ Trung nói thêm. Đà Nẵng hiện chưa ghi nhận ca bệnh viêm phổi do virus Corona nCoV. Trước đó ngày 14/1, hai du khách đến từ Vũ Hán có thân nhiệt cao, có biểu hiện bệnh viêm phổi. Bệnh viện Đà Nẵng đã gửi mẫu đi xét nghiệm và kết quả âm tính. Chuyến bay cuối cùng từ thành phố Vũ Hán đến Đà Nẵng ngày 22/1, trước khi thành phố này đóng cửa để ngăn bệnh viêm phổi lây lan, đã đưa 218 người đến Đà Nẵng Khu vực kiểm tra thân nhiệt tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: TPO Công ty lữ hành nhận tour đoàn khách này cho biết đã liên hệ và đưa 52 người về Trung Quốc, thông qua các chuyến bay đến tỉnh Hồ Nam. Dự kiến đến ngày 27/1 sẽ đưa toàn bộ khách về nước. Từ ngày 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Nguyên đán, Đà Nẵng dự kiến đón tổng cộng 93 chuyến bay đến từ các tỉnh, thành ở Trung Quốc. Sở Du lịch đã thông báo đến các khách sạn trên địa bàn, khi thấy hành khách có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh thì phải báo ngay cho Sở Y tế TP để phối hợp xử lý. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu các đơn vị liên quan giám sát hiệu quả nhất ở các cửa khẩu. Các trung tâm kiểm soát bệnh tật phải đặt trong tình trạng báo động. Ngành y tế được giao lên phương án thành lập một bệnh viện dã chiến cách ly hoàn toàn để thu dung, điều trị cho người bệnh viêm phổi do nCoV trong trường hợp có dịch bệnh bùng phát. Sáng 26-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện biện pháp cách ly, theo dõi và chăm sóc đặc biệt một nữ bệnh nhân vừa trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc). LjkauECeXJN5_5GmSObglKloAZ2Rxg1wZjUgnAtBEXG1WBJP6VrMcrLSxWjUPV1d2HcVf2t2f7sEG31gvPhulOzy93hppQ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - nơi đang cách ly, theo dõi nữ bệnh nhân T. vừa trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) - Ảnh: HÀ ĐỒNG Ông Phạm Đăng Quyền - phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm, UBND tỉnh này cũng vừa báo cáo vụ việc này với Bộ Y tế. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm bệnh nhân này có bị nhiễm virus corona hay không, ngành chức năng sẽ thông tin cụ thể để thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh kịp thời theo phác đồ của Bộ Y tế, tránh gây hoang mang dư luận. Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, chiều 24-1, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định (Thanh Hóa) tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.T. (25 tuổi, quê huyện Yên Định) có biểu hiện sốt, đau ngực, ho. Qua tìm hiểu của các bác sĩ thì được biết bệnh nhân N.T.T. mới trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) 7 ngày trước khi nhập viện. Ngay trong chiều 24-1, bệnh nhân này được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa lấy mẫu bệnh phẩm, gửi đi tuyến trên của Bộ Y tế để phân tích, xét nghiệm nhằm xác định bệnh nhân N.T.T. có bị nhiễm virus corona từ Vũ Hán hay không. Đến trưa 26-1, bệnh nhân N.T.T. vẫn đang được theo dõi, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa dù không còn sốt, không có dấu hiệu bệnh về hô hấp. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh Thanh Hóa trước đó cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona. Còn theo báo PLO, sáng 26-1, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết vào lúc 7 giờ ngày 25-1 nhận được thông tin tại BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận trường hợp bệnh nhân tử vong ngoại viện người Trung Quốc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã lập tức tiến hành điều tra, giám sát. Theo đó, nữ bệnh nhân tử vong là Li Yan (sinh năm 1954, trú TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), nhập cảnh vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 23-1. Bệnh nhân Li Yan nhập BV Hoàn Mỹ lúc 3 giờ 50 ngày 25-1, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường. Bệnh nhân Li Yan đến Đà Nẵng và lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Trong ba ngày bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, không có triệu chứng viêm long đường hô hấp, không ho, không sốt. s0rQudhpcZHqE0LYj23nzS3GKzdC_rPBmjKIzi4qrlNr5FXDUz-dnmwJX2TXIeI24AAAIaheuU9wNv-81EW0I8Nd8Bjs-A Bệnh nhân vào BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng khi đã hôn mê. Ảnh: BV Hoàn Mỹ (PLO) Người nhà khai tối 24-1, bệnh nhân thấy mệt nên về phòng nghỉ sớm. Rạng sáng 25-1, người nhà phát hiện bệnh nhân hôn mê nên đưa bệnh nhân vào BV Hoàn Mỹ. Bệnh nhân vào viện với tình trạng ngưng hô hấp, ngưng tuần hoàn. Thang điểm hôn mê Glasgow: 3 điểm, da niêm mạc tím tái, mạch, huyết áp không đo được, phổi không thông khí. Kết quả xét nghiệm công thức máu: Tiểu cầu giảm thấp (39,5 x 103), hồng cầu, bạch cầu bình thường. Xét nghiệm Troponin: 24232,3 pg/ml. Chẩn đoán của BV Hoàn Mỹ là tử vong ngoại viện nghĩ nhiều đến nguyên nhân do nhồi máu cơ tim. Sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng đã lập tức cử cán bộ phối hợp với BV Hoàn Mỹ, Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn để điều tra và ghi nhận các thông tin như trên. Sau khi nhập cảnh vào Đà Nẵng, toàn bộ hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân (gồm 236 hành khách trên chuyến bay VJ8859) đến thời điểm 9 giờ ngày 25-1 tất cả đều khỏe mạnh bình thường, không có ai có triệu chứng đường hô hấp, không ho, không sốt. Địa chỉ thường trú của bệnh nhân ở TP Nam Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây ở miền nam Trung Quốc, cách TP Vũ Hán khoảng 1.200 km, chưa phát hiện dịch bệnh viêm phổi cấp tính do chủng virus corona mới (nCoV). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khuyến cáo các khách sạn thông tin về bệnh dịch và các dấu hiệu cần theo dõi các đoàn khách đang cư trú. Khuyến cáo các đoàn khách du lịch tự theo dõi sức khỏe, các trường hợp bất thường, đặc biệt là các dấu hiệu sốt, ho, viêm long đường hô hấp cần thông báo ngay cho cán bộ y tế. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, thực hiện quy trình kiểm dịch y tế, giám sát cộng đồng đúng quy định, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ đến từ vùng dịch để kịp thời cách ly, xử lý. Tổng hợp từ TTO, VNE, TPO, PLO

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.