SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Tin mới nhất vụ giải cứu tàu chở 30.000 tấn hóa chất mắc cạn tại biển Bình Thuận

06:22, 12/06/2017
(SHTT) - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) vẫn đang cố gắng triển khai các biện pháp ứng phó để giải cứu con tàu chở 30.000 tấn hóa chất bị nghiêng và mắc cạn tại hòn Đá Tý thuộc vùng biển tỉnh Bình Thuận. Lực lượng chức năng cũng chuẩn bị phương tiện ứng phó nếu sự cố môi trường xảy ra.
  • Được biết, con tàu bị mắc kẹt là tàu Chemroad Journey, quốc tịch Cayman Islands, chiều dài 174,39 m, rộng 27,7 m, mớn nước 10,7 m, tàu có tải trọng 33.526 tấn. Vào thời điểm bị mắc kẹt ở vị trí 10002',40''N - 108058',50"E, khu vực hòn Đá Tý, cách phía Nam đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 28 hải lý, tàu chở 29.954,813 tấn hóa chất công nghiệp, gồm: Butyraldehyde; Ethylene Glycol; Ethyl Hexanol; Ethanol Amine; 1.701 tấn dầu FO và 113 tấn dầu DO. Tình trạng của tàu là bị nghiêng 15,5 độ về mạn trái, 27 thuyền viên trên tàu vẫn an toàn.

Ngay khi nhận được thông tin, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn TKCN đã đề nghị Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, giữ liên lạc chặt chẽ với tàu, sẵn sàng triển khai các biện pháp cứu nạn khi có tình huống xấu. 

tin moi nhat vu giai cuu tau cho 30000 tan hoa chat

 Tin mới nhất vụ giải cứu tàu chở 30.000 tấn hóa chất mắc cạn tại biển Bình Thuận

Theo thông tin được đăng tải trên báo Quân đội nhân dân, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia TKCN, Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN đã đề nghị Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, giữ liên lạc chặt chẽ với tàu, sẵn sàng triển khai các biện pháp cứu nạn khi có tình huống xấu; yêu cầu thuyền trưởng cam kết triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối, không gây ô nhiễm môi trường biển. Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN Bộ Công thương, tỉnh Bình Thuận; Bộ Tham mưu Quân khu 7, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Binh chủng Hóa học; Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu Miền Nam chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình cứu cạn tàu, đề phòng tàu xả hóa chất và dầu ra biển; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố có thể xảy ra theo chức năng.

Công ty TNHH đại lý vận tải High Sea (trụ sở tại P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), đại lý của Công ty Nippon Salvage, được chủ tàu (Công ty Cobalt Blue Shipping S.A, trụ sở tại Marbella, Cộng hòa Panama) ủy thác giải quyết sự cố tàu bị mắc cạn.

Trong tối ngày 11/6, tàu Minh Hoàng 06 của công ty High Sea đã xuất phát từ bến Hải Đoàn Biên Phòng 18 thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa các chuyên viên cứu hộ, kỹ sư, đại diện chủ tàu, đại lý tàu ra khu vực tàu Chemroad Journey bị mắc cạn để triển khai công tác cứu hộ. 

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cùng với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ đội Biên phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận, Trung tâm Ứng phó Sự cố Tràn dầu miền Nam tiếp tục theo dõi để sẵn sàng xử lý và ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Hiện tại, Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu Miền Nam đã lập kế hoạch sẵn sàng ứng phó nếu có sự cố xảy ra, sử dụng hai tàu NASOS I và NASOS II trực tại cảng Vũng Tàu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

PV

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.