SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Tin mới nhất vụ 2 nữ sinh nhảy cầu tự tử: Nạn nhân để lại thư tuyệt mệnh

10:41, 10/12/2017
(SHTT) - Thi thể 2 nữ sinh nhảy cầu tự tử tại Nghệ An hiện đã được tìm thấy ở khu vực cách hiện trường khoảng 30 m. Gia đình nạn nhân cho biết trước khi tự tử, 2 em đã để lại thư tuyệt mệnh.

Được biết 2 nữ sinh xấu số trên là em Nguyễn Thị Duyên (Trường THCS xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Lê Thị Thu Thảo (Trường THCS xã Thanh Thịnh), 2 em cùng đang học lớp 8.

Theo thông tin được đăng tải trên Zing.vn, vào khoảng 17h30 ngày 9/12, 2 nữ sinh trên đã đi xe đạp điện và rủ nhau lên chơi ở cầu Dùng (thuộc địa bàn xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An, nối xã Thanh Lĩnh với thị trấn Dùng). Tuy nhiên đến khoảng 17h45 cùng ngày, một người đàn ông ra gần bờ sông và trông thấy 2 học sinh nữ nói trên dắt tay nhau lội xuống sông. Lúc đầu, do nghĩ học sinh đi chơi nên ông không chú ý lắm, sau thấy 2 em chìm dần giữa sông thì ông mới hốt hoảng hô hoán người dân xung quanh tới cứu.

tin moi nhat vu 2 nu sinh nhay cau tu tu

 Tin mới nhất vụ 2 nữ sinh nhảy cầu tự tử: Nạn nhân để lại thư tuyệt mệnh

Sự việc đã nhanh chóng được thông báo lên cơ quan chức năng. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với người dân tìm kiếm hai nạn nhân.

Đến 20h20 cùng ngày, thi thể hai nạn nhân đã được tìm thấy gần khu vực cầu Dùng, cách chỗ các em bước xuống khoảng 30 m về phía hạ nguồn.

Ông Nguyễn Văn Mão, Trưởng công an xã Thanh Lĩnh (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết: "Lực lượng cứu hộ đã huy động hơn 100 người gồm chính quyền ba địa phương cùng người thân và bà con xung quanh dùng câu vương, thuyền tập trung lặn tìm hai nạn nhân xấu số. Đến hơn 20h cùng ngày, thi thể hai em được tìm thấy cách hiện trường khoảng 30 m".

Thi thể nạn nhân đã được chính quyền địa phương bàn giao về gia đình để mai táng theo phong tục. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, trước khi gieo mình xuống sống tự vẫn, hai nạn nhân có để lại thư tuyệt mệnh. Nguyên nhân sự việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

PV(t/h)

Tin khác

Tin tức 4 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 4 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.