SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Tin mới nhất về bão số 10: Cơn bão mạnh, nguy hiểm nhất trong nhiều năm trở lại đây

14:54, 13/09/2017
(SHTT) - Hiện bão số 10 đang mạnh cuối cấp 8, đầu cấp 9, giật cấp 11. Dự báo đến đêm mai (14/9), bão số 10 chỉ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 10-11, giật cấp 14.

 Tin mới nhất về bão số 10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày 13/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 đến 90 km/giờ), giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh lên.

Đến 10 giờ ngày 14/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh; gió bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 14; biển động dữ dội.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): trong khoảng từ 13,0 độ Vĩ Bắc đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày 15/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. 

Huong di

 Hướng đi của cơn bão số 10. Ảnh: Vietnamnet

Bão số 10: Cơn bão mạnh, nguy hiểm nhất trong nhiều năm trở lại đây

Sáng nay (13/9), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) đã tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 10. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp này.

Theo báo Vietnamnet, tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương đánh giá, cơn bão số 10 là cơn bão rất mạnh, nguy hiểm nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Hiện bão số 10 đang mạnh cuối cấp 8, đầu cấp 9, giật cấp 11. Dự báo đến đêm mai (14/9), bão số 10 chỉ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 10-11, giật cấp 14. 

Cũng theo ông Cường, hiện vẫn chưa có yếu tố tác động khiến bão yếu đi. Càng vào sâu, bão càng mạnh lên, di chuyển tốc độ 15-20km/h. Khi đi vào vịnh Bắc Bộ có thể đạt sức gió cấp 12, giật cấp 15.

“Đây là cơn bão trẻ, đang ở ngày thứ 2. Dự kiến chiều tối ngày 15, đêm 16/9 bão sẽ đi vào đất liền nước ta, khi đó bão ở thời kỳ mạnh nhất do tuổi thọ của bão chỉ 7-8 ngày”, ông Cường nhấn mạnh.

Theo ông Cường, cơn bão số 10 được dự báo ở mức cảnh báo nguy hiểm cấp độ 4 (mức 5 là mức thảm họa).

Theo Dân Trí, phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường lưu ý: Bão số 10 được dự báo là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ đổ bộ vào các tỉnh thuộc khu vực Bắc Miền Trung, phạm vi ảnh hưởng lên tới 500km2.

Bão số 10 là cơn bão mạnh nhất trong năm 2017. Từ đầu năm đến nay Biển Đông xuất hiện 10 cơn bão, trong đó chỉ có 2 cơn (số 2, số 4) đổ bộ vào nước ta, nhưng cũng không mạnh, chủ yếu ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão gây mưa lớn. Chính vì vậy, tâm lý người dân đối phó với cơn bão số 10 rất dễ chủ quan, coi thường.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị: Trung tâm dự báo tiếp tục bám sát diễn biến bão số 10 và thường xuyên thông tin về cơn bão này; các đơn vị liên quan, các địa phương được dự báo bão sẽ đổ bộ phải chỉ đạo ứng phó khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ; Tại các địa phương có tàu thuyền còn hoạt động ở ngoài khơi cần được thông tin ngay để tìm nơi tránh trú an toàn, khu vực gần bờ từ ngày mai (14/9) các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa cần cấm biển để đảm bảo an toàn.

Công tác sắp xếp các tàu thuyền neo đậu khi tránh trú bão cũng phải đặc biệt chú ý, không để người dân lo mất tài sản mà ở lại trên tàu thuyền hoặc có tâm lý chủ quan; khu vực từ Huế trở ra có hơn 1 triệu héc-ta lúa đang trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch, các địa phương cần chủ động bơm nước tiêu úng và nếu thu hoạch được cần khẩn trương tiến hành với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Ngoài ra, tại các địa phương ven biển nói trên cần có phương án chủ động giảm thiểu thiệt hại khi bão vào bờ đối với các hoạt động nuôi trồng thủy sản như lồng, bè nuôi.

Đối với các hồ thủy điện, đề nghị Tập đoàn điện lực Việt Nam thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, thực hiện xả lũ khi có yêu cầu.

Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên theo dõi diễn biến bão, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt các biện pháp ứng phó khi bão đổ bộ.

Cơ quan thông tấn báo chí cần thông tin liên tục về diễn biến bão số 10, công tác ứng phó của các địa phương để nhân dân nắm được...

PV (t/h)

Tin khác

Tin tức 7 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 7 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.