SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 05/05/2024
  • Click để copy

Sách văn học cho thiếu nhi: Quá thiếu, quá hiếm

08:28, 10/01/2014
Tại cuộc hội thảo tổ chức tại Hà Nội vừa qua, ông Nguyễn Huy Thắng, Phó Giám đốc, Tổng biên tập NXB Kim Đồng nhận xét: “Nếu không có truyện tranh, số sách thiếu nhi Việt Nam được thụ hưởng trong một năm có thể chưa đến nửa cuốn!”. Được gọi là “tương lai của đất nước” nhưng rõ ràng việc sáng tác văn học cho đối tượng này đang có vấn đề.

Người đọc có - người viết không

Có một nghịch lý là trong khi tại các cuộc hội thảo về văn học, sáng tác, người ta không tiếc lời ca thán rằng giới trẻ nhất là thiếu nhi hiện nay không chịu đọc sách, văn hóa đọc của người trẻ đang bị xói mòn. Thế nhưng, vào bất cứ một nhà sách nào, gian sách đông người đọc nhất luôn luôn là gian sách thiếu nhi. Ở đó, bạn đọc nhỏ tuổi say mê đọc, đứng đọc mệt các em ngồi lăn ra để đọc. Nhân viên nhà sách cũng thông cảm, chỉ khi nào các em nằm ra sàn để đọc mới nhắc nhở. Vào đợt bán sách giảm giá, các gian hàng của NXB Trẻ, Kim Đồng - những đơn vị chuyên làm sách thiếu nhi - luôn là gian hàng đông khách nhất với lượng hàng bán cao nhất.

Ở các kỳ hội chợ, các đợt sinh hoạt văn hóa lớn của giới trẻ, các hoạt động hóa trang thành các nhân vật trong truyện luôn thu hút rất đông người tham dự. Nếu không đọc sách, đam mê với sách làm sao những bạn trẻ đó có thể chấp nhận vất vả, say mê hóa thân thành các nhân vật trong sách đến vậy?

Theo thống kê những năm gần đây, trong số khoảng gần 300 triệu bản sách được xuất bản mỗi năm, có đến 76% là sách giáo khoa, các loại sách còn lại chiếm 24%, trong đó sách thiếu niên, nhi đồng chiếm khoảng 10% (gần 29 triệu bản), nghĩa là gần phân nửa tổng lượng sách trên thị trường (trừ SGK). Dĩ nhiên, con số này vẫn còn quá ít nhưng nó cho thấy vai trò quan trọng của sách thiếu nhi trong cơ cấu xuất bản trong nước hiện nay. Điều này càng được cụ thể hóa hơn khi các NXB đứng đầu cả nước hiện nay đều là những NXB chuyên làm sách cho thiếu nhi, thiếu niên.

Vừa qua, trong một bài viết về sáng tác văn học cho thiếu nhi, một nhà nghiên cứu đã gọi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là ngôi sao sáng đơn độc trong bầu trời văn học thiếu nhi Việt Nam. Lời ca ngợi này đồng thời lại là tiếng thở than về một thực tế là hiện có quá ít tác giả viết cho thiếu nhi và người thành công thì hiếm đến mức không có để mà đếm đến số 2.

Nhu cầu bạn đọc có, người viết lại không, các NXB trong cơn sóng cạnh tranh đành lựa chọn cách tìm kiếm nguồn tác phẩm từ bên ngoài. NXB Kim Đồng lao vào các tác giả Nhật Bản, NXB Trẻ chọn các sáng tác từ Hồng Công, Đài Loan (Trung Quốc) hay ở Hàn Quốc… Thi thoảng có một vài sáng tác trong nước lại xa rời thực tế hay như nhận xét của các nhà phê bình là “viết cho tuổi thơ ngày xưa của tác giả chứ không phải cho tuổi thơ hiện nay”.

Hệ quả của việc “thế hệ tương lai” chỉ thích tìm sách nước ngoài để đọc được thể hiện ngày càng rõ nét. Trong một cuộc thi về văn hóa Nhật Bản được tổ chức ở NVH Thanh niên trước đây, nhiều bạn đọc nhỏ tuổi có thể kể tên vanh vách những vị thần trong văn hóa Nhật Bản, những truyền thuyết, những câu truyện cổ dân gian của họ. Hỏi ra thì mới hay các độc giả nhí học được từ các bộ truyện tranh đình đám hiện nay như Đảo hải tặc, Conan, Naruto… Các tác giả đã khéo léo lồng ghép vào những câu truyện giàu kịch tính, đầy tính hành động hấp dẫn các yếu tố văn hóa đặc trưng của dân tộc họ vào sách.

Sự khởi động muộn màng

Gần đây, Hội Nhà văn TPHCM gây chú ý khi trao tặng thưởng năm 2013 của hội cho một tác phẩm viết dành riêng cho thiếu nhi, cuốn Cả làng biết bay của nhà văn Thu Trân (Nguyễn Thu Trân). Đây là một tuyển tập các truyện ngắn dành cho thiếu nhi với nội dung khá đa dạng, từ những câu truyện mang tính viễn tưởng đến các câu truyện cổ tích gắn với thời đại. Tặng thưởng này được xem là một điều bất ngờ vì từ trước đến nay, ít có tác phẩm nào viết cho thiếu nhi đoạt giải, nếu có thì cũng là của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cây bút thiếu nhi đã quá nổi tiếng. Mặc dù chưa thực sự tạo ấn tượng với bạn đọc dù được đánh giá cao về nội dung nhưng ít nhất việc nhận được tặng thưởng của Cả làng biết bay cũng đã đem lại chút khích lệ cho những tác giả viết cho thiếu nhi.

Nếu mảng truyện chữ còn khá chậm chân thì ở mảng truyện tranh, suốt 10 năm nay không thể không ghi nhận nỗ lực tranh giành thị trường của Công ty Phan Thị. Thành công với bộ truyện tranh Thần đồng Đất Việt, một trong những bộ truyện tranh thu hút đông bạn đọc nhất từ trước đến nay, công ty đã mở rộng ra những mảng truyện tranh khác như truyện tranh lịch sử, truyện tranh khoa học… trong đó có nhiều tác phẩm được đánh giá cao như bộ Danh tác Việt Nam, chuyển thể truyện tranh các tác phẩm văn học tiêu biểu trong nước; bộ Bác Hồ sống mãi, kể các câu chuyện về Bác một cách gần gũi nhất với bạn đọc thiếu nhi. Gần đây nhất, bộ truyện tranh Thần đồng Đất Việt chủ đề biển đảo đã được đánh giá cao khi góp phần nâng cao kiến thức về chủ quyền biển đảo đến bạn đọc nhỏ tuổi.

Tin khác

Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, 24 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm thực hiện nhiệm vụ mới.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024 diễn ra mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thời gian tới. Trong đó yêu cầu, mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có báo cáo Thủ tướng, Bộ Tài nguyên môi trường về kết quả kiểm tra việc đấu giá 3 mỏ cát Châu Sơn, Liên Mạc, Tây Đằng - Minh Châu cao bất thường.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Chiều ngày 4/5, Chánh Văn phòng, Người pháp ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đã thông tin về tiến độ chuẩn bị cải cách tiền lương từ 1/7.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tính đến 17h30 ngày 3/5, toàn thành phố có 54.509 thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành công.
Liên kết hữu ích