SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

PGS-TS.BS Tăng Chí Thượng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

12:16, 26/08/2021
(SHTT) - PGS-TS.BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, được bổ nhiệm làm giám đốc sở, thay GS-TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh nghỉ hưu từ ngày 1/9/2021.

Trưa 25/8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã trao quyết định bổ nhiệm giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho PGS.TS Tăng Chí Thượng. Thời gian công tác là 5 năm, bắt đầu từ ngày 1/9.

GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cũng nhận quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9/2021.

Tại buổi lễ nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết, sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Sở Y tế phát huy truyền thống tốt đẹp, luôn sáng tạo, vượt khó, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, tất cả đều hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khoẻ người dân ngày càng tốt hơn, người dân hài lòng hơn; đặc biệt là trong giai đoạn phòng chống COVID-19 khốc liệt hiện nay.

tang chi thuong

 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm PGS-TS.BS Tăng Chí Thượng làm Giám đốc Sở Y tế TP.

Ông gửi lời cảm ơn và mong muốn GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh tiếp tục cống hiến, đóng góp cho ngành y tế TP trong thời gian tới.

Được biết, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng sinh năm 1967, quê xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế TP HCM, ông là phó giám đốc phụ trách khối điều trị từ năm 2013 đến nay.

Trước đó, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng từng có gần 20 năm công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, với các vai trò bác sĩ điều trị, trưởng khoa, phó giám đốc và giám đốc bệnh viện.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình chúc mừng, đánh giá cao năng lực của PGS.TS Tăng Chí Thượng và tin tưởng ở vị trí người đứng đầu ngành y tế TP, ông sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành y tế, đặc biệt trước thách thức dịch bệnh Covid-19 đang hết sức phức tạp hiện nay.

Trong buổi lễ, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, cũng được UBND TP.HCM bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM từ ngày 1/9/2021, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu sinh năm 1966 tại TP HCM, là một bác sĩ được đào tạo bài bản về chuyên ngành bệnh truyền nhiễm - nhiễm trùng. Ông giữ chức vụ giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM trong 10 năm qua (từ 2011 - 2021). Ngoài ra, ông còn là thành viên của nhiều hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế, Sở Y tế TP HCM và được Đại học Oxford (Anh) trao danh hiệu "Giáo sư thỉnh giảng chuyên ngành bệnh nhiễm trùng" từ ngày 7/1/2015.

Như vậy, hiện nay, ngoài giám đốc là PGS.TS.BS. Tăng Chí Thượng, Sở Y tế TP HCM có 3 phó giám đốc: TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, BS CKII Nguyễn Hoài Nam và BS CKII Nguyễn Hữu Hưng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Quốc Hiển, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý đường sắt đô thị, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM.

Minh Vân

Tin khác

Tin tức 14 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 14 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.