SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 03/05/2024
  • Click để copy

Những vụ nổ "khủng khiếp" do cưa bom, phế liệu hơn vụ nổ ở Bắc Ninh

09:59, 05/01/2018
(SHTT) - Vụ nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh gây hậu quả nghiêm trọng không phải là vụ nổ đầu tiên xảy ra trong những năm gần đây. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết mà nhiều người vẫn "vô tình" phó mặc tính mạng của mình và những người xung quanh cho "tử thần".

 Nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh: 2 người tử vong, nhiều ngôi nhà bị san phẳng

tien_phong_vu_no_o_bac_ninh_vjbb

 Nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh: 2 người tử vong, nhiều ngôi nhà bị san phẳng.  Ảnh: Tiền Phong 

Khoảng 4h30 ngày 3/1/2018, một vụ nổ kinh hoàng tại kho phế liệu ở thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đã cướp đi sinh mạng bé Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi) và Đặng Thùy Trang (2 tuổi, đều trú tại thôn Quan Độ) và làm bị thương 9 người. Vụ nổ đã vùi lấp 5 căn nhà kế bên, nhiều căn nhà khác bị vỡ kính, tốc mái. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Nguyễn Văn Tiến, chủ kho phế liệu khai nhận, từ tháng 1/2017 có mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 của một cán bộ thuộc Trung tâm xử lý bom mìn thuộc Bộ Tư lệnh Công Binh để tháo dỡ phế liệu. Số đầu đạn trên được tập kết tại khu vực sân vườn nhà ông Nguyễn Văn Tạo ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong.

Tối 3/1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1964, trú tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong) chủ kho phế liệu để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng tại khoản 3, Điều 304, Bộ Luật Hình sự năm 2015. 

Cưa bom ở Khánh Hòa: 6 người tử vong

Sáng ngày 18/8/2017 tại thôn Tà Lương (thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) đã xảy ra một vụ nổ làm 6 người chết tại chỗ, trong đó có 4 trẻ em, 1 người bị thương nặng. 

a_wlwq

Cưa bom ở Khánh Hòa: 6 người tử vong. Ảnh: SGGP 

Được biết, nguyên nhân của vụ nổ là do người dân ân cưa đầu đạn pháo 105mm để lấy thuốc nổ, lấy sắt bán phế liệu.

Hai người đàn ông chết tại chỗ do cưa bom ở Kon Tum

Theo Tiền Phong, trong khi đi rừng, ông Bùi Văn Pướn (54 tuổi, trú xã Sa Loong, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) phát hiện 1 quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh, sau đó kể lại cho ông Huỳnh Tấn Phước (50 tuổi, trú H.Hiệp Đức, Quảng Nam) và Nguyễn Đế (52 tuổi, trú xã Đắk Dục, H.Ngọc Hồi).

Chiều 12/6/2016, ông Pướn dẫn 2 ông này đến vị trí quả bom rồi về nhà, còn ông Phước và ông Đế ở lại cưa bom để lấy thuốc nổ.

Ngày 20/6, người đi rừng phát hiện ra nhiều mảnh thi thể đang phân hủy nghi là của ông Phước và ông Đế nên đã báo tin cho ngành chức năng.

Đập bom lấy thuốc nổ, 3 thiếu niên chết thảm ở Phú Yên

Sự việc xảy ra ở xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh (Phú Yên). Các nạn nhân được xác định là Ksor Y Ven (SN 1992), Ksor Y Thắng (SN 1994), Kpá Y Long (SN 2000, cùng ngụ tại buôn Mả Vôi, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh).

Vào đầu tháng 5/2016, cả 3 nạn nhân trên đi bắt ốc dưới suối ở Bãi Dinh, buôn Mả Vôi và phát hiện một quả bom nên quyết định vác đi giấu ở bụi rậm dưới bờ sông cách đó khoảng 50m.

Khoảng 11 giờ ngày 14/5, sau khi đi uống rượu về cả 3 điều khiển xe máy đến địa điểm trên rồi dùng búa, xà beng đập trái bom ra để lấy thuốc làm lựu đạn đánh cá.Trong lúc cưa, quả bom bất ngờ phát nổ khiến cả 3 tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Dùng đèn khò cắt quả bom hơn 100 kg ở Hà Nội làm 4 người chết

vnee

Ảnh: VnExpress 

Lúc 15 giờ 10 phút chiều 19/3/2016, tại khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông-Hà Nội) xảy ra vụ nổ làm 4 người thiệt mạng, 10 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Thiệt hại trực tiếp thống kê được là 36 căn hộ bị sụt nứt, hư hỏng, 6 xe môtô bị cháy; 1 ôtô bị hư hỏng... Vụ nổ đã tạo ra một hố sâu có diện tích khoảng 4m2, sâu khoảng 1m.

Theo Công an thành phố Hà Nội, đặc điểm của vật gây nổ là 1 khối kim loại hình trụ bằng sắt đã hoen gỉ, đường kính khoảng 40-45 cm, dài khoảng 80 cm, khối lượng ước khoảng trên 100 kg.

Căn cứ kết quả xác minh, điều tra xác định: Phạm Văn Cường (sinh năm 1975), quê ở thôn Nam Hùng, xã Nam Hưng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, thuê nhà số 15 - TT 19, Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông từ năm 2013 để hành nghề thu mua phế liệu.

Ngày 19/3, Cường nhờ một nam thanh niên hàng xóm lăn giúp từ trong nhà thuê trọ ra vỉa hè trước cửa (nơi xảy ra vụ nổ) vật có miêu tả như trên. Quá trình Cường cắt phá khối kim loại này bằng đèn khò, nhiệt lượng đã kích nổ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

PV (t/h)

Tin khác

Tin tức 42 phút trước
(SHTT) - Đó là yêu cầu được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đưa ra tại phiên họp lần thứ 4 của Tổ công tác về cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ diễn ra vào sáng nay, ngày 3/5.
Tin tức 1 giờ trước
Từ ngày 8 - 11/5/2024, Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP.HCM.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu khẩn trương điều trị cho bệnh nhân, tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc khiến nhiều người ngộ độc tại Đồng Nai.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ra quyết định thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi tại 63 tỉnh, thành phố.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Nữ sinh Nghệ An Nguyễn Quỳnh Mây là một trong 30 người trên toàn thế giới nhận được học bổng toàn phần của Đại học Oxford năm 2024, thu hút nhiều sự quan tâm.