SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Người đàn ông kéo căng da giỏi nhất thế giới

09:11, 27/07/2012
Sở hữu làn da mỏng manh nhưng có độ co dãn vào bậc nhất thế giới, Gary Turner có thể kéo mảng da cổ phủ lên mặt, kéo căng da bụng làm thành một chiếc bàn, thậm chí dùng phần da bụng để đặt 3 lon bia.

Năm nay đã 41 tuổi, Gary cho biết, từ nhỏ anh bị hội chứng Ehlers-Danlos, một rối loạn di truyền hiếm gặp làm cho da suy yếu dần. Thông thường hội chứng này ảnh hưởng đến các khớp và mạch máu của bệnh nhân với tỷ lệ mắc là 1/10.000 người, song trường hợp của Gary là cực kỳ hiếm gặp.

 



Gary miêu tả là da của anh mỏng hơn người bình thường rất nhiều, nó giống như một tờ giấy. Trong màn trình diễn trên kênh truyền hình ABC News, Gary có thể kéo căng da bụng của mình làm thành một cái bàn, thậm chí có thể dùng da bụng đựng 3 lon bia một lúc.

 

Người đàn ông cho biết bắt đầu từ hồi lên 3-4 tuổi, anh bắt đầu nhận thấy làn da của mình có độ co giãn lạ thường. Khi cậu của anh kéo căng nó cho mọi người xem, ai cũng ngạc nhiên.

 

"Nếu bạn nhìn vào các tế bào da của mình dưới kính hiển vi, chúng trông rất đẹp, tròn trịa và phân bổ đều khắp nơi. Nhưng da của tôi thì trông lởm chởm, chúng liên kết với nhau không tốt lắm. Cách tốt nhất để mô tả là tôi như một cái giỏ đan không được khéo tay lắm, vì thế bạn hình dung có thể xê dịch các bộ phận của nó", anh nói.

 

Trước đây Gary là một ngôi sao của đoàn xiếc chuyên biểu diễn những trò rùng rợn từng tham gia cuộc thi Tìm kiếm tài năng ở Anh năm ngoái. Hiện giờ anh là thành viên của "Royal Family of Strange People", một tổ chức quy tụ những người có khả năng độc đáo chuyên biểu diễn ở London.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 19 giờ trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.