SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Nhu cầu sử dụng mỹ phẩm của người tiêu dùng ngày càng tăng, dẫn đến tình trạng buôn bán mỹ phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ ngày càng gia tăng bằng những thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện.
(SHTT) - 1000 cây son môi có giá 49.000 đồng/cây và 1000 cây chì kẻ mắt với giá 40.000 đồng/cây đã được lực lượng chức năng thu giữ khi kiểm tra một số lô hàng của Công ty TNHH Hasaki Beauty & SPA. Những sản phẩm trên đều không rõ nguồn gốc và không có hóa đơn chứng từ.
Người bán vì lợi nhuận, người mua thì tham rẻ... chính là nguyên nhân khiến thị trường mỹ phẩm giả ngày càng phát triển "như nấm sau mưa".