SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Huyện Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới

07:14, 04/08/2022
(SHTT) - Sáng 3/8, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 200 năm Ngày thành lập huyện (1822-2022); công bố và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây Khuất Hữu Sơn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII); nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Đào Đức Toàn… 

1

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn cho biết:: Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phúc Thọ tiếp tục phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, phòng chống thiên tai, đắp đê chống lũ, thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi vừa góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa đoàn kết xây dựng quê hương phát triển vững mạnh.

Đặc biệt từ khi có Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, của Thành uỷ, bám sát vào tình hình thực tiễn địa phương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phúc Thọ đã đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, đổi mới, vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề án về phát triển kinh tế sát với thực tiễn. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện bài bản với sự tham gia tích cực của cả Hệ thống chính trị.

Thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội (khóa XV, XVI) về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân trên địa bàn huyện mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND và sự giúp đỡ trách nhiệm của các sở, ban, ngành Thành phố; sự chỉ đạo, điều hành tập trung, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp đồng bộ của các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã thực sự trở thành khâu đột phá của Huyện và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã đi vào chiều sâu, kinh tế của huyện đã có bước tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt trên 9%/năm. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi. Nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực; cộng đồng dân cư gắn kết chặt chẽ, tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt; nhân dân phấn khởi, đồng thuận và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.    

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân dần được cải thiện và nâng cao. An ninh trật tự được đảm bảo, tình hình chính trị trên địa bàn huyện ổn định. Đến năm 2020, các xã trên địa bàn huyện đều đạt chuẩn xã Nông thôn mới, Huyện có 9/9 tiêu chí đạt theo Quyết định số 558 ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đạt Huyện chuẩn nông thôn mới.

Anh 03.8 - 4

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định công nhận huyện Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới 

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao Huân chương Lao động hạng Ba; trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ và nhân dân huyện Phúc Thọ. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới cũng vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

PV

Tin khác

Tin tức 11 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 11 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.