SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Hà Nội yêu cầu các trường không thu phí giữ chỗ

08:08, 24/03/2024
(SHTT) - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các trường trên địa bàn thành phố không được thu tiền giữ chỗ của phụ huynh.

Thời gian qua, câu chuyện đặt cọc giữ chỗ khi đi đăng ký học cho con đã trở nên quen thuộc với phụ huynh Thủ đô. Để có suất cho con đi học trường tư, có người phải bỏ ra vài triệu, thậm chí 10-20 triệu đồng. Điều này tạo ra hình ảnh không đẹp trong giáo dục, khiến nhiều người phản đối.

Trong văn bản ngày 22/3 về việc thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn thành phố, Sở GD&ĐT thông tin, sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Theo quy định của hầu hết các trường, phí giữ chỗ do phụ huynh nộp vào sẽ không được hoàn trả lại nếu học sinh không nộp hồ sơ nhập học tại trường. Còn nếu học sinh nhập học, trường sẽ khấu trừ vào các chi phí.

inbound3200438971381141723

 

Theo thống kê, một số trường tư đưa số “tiền cọc” thấp nhất hiện nay như trường THPT Phan Bội Châu (Hà Đông) 1,2 triệu đồng/học sinh, trường THPT FPT (Thạch Thất) 2 triệu đồng.

Trong khi đó, một số trường tư thục đưa ra mức phí nhập học khá cao, trên 10 triệu đồng như: trường THPT Lý Thái Tổ (Cầu Giấy) 11 triệu đồng/học sinh; trường THPT Newton 12 triệu đồng; trường THPT Hà Nội Academy (Tây Hồ) 20 triệu đồng.

Năm học 2024-2025, dự kiến hơn 50.000 học sinh Hà Nội không có suất vào lớp 10 công lập năm nay. Đồng nghĩa với việc, hơn 50.000 phụ huynh suýt phải đối diện với mức phí giữ chỗ không "rẻ" nếu Sở GD&ĐT không quán triệt tình trạng đặt cọc giữ chỗ này.

Cách đây 6 năm, Sở GD&ĐT Hà Nội từng yêu cầu các trường tư không thu phí ghi danh, giữ chỗ, nhưng sau đó, việc này lại tiếp diễn.

TH

Tin khác

Tin tức 6 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 6 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.