SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Gần 1.000 khách tới dự tiệc cưới của Tăng Thanh Hà

10:49, 12/11/2012
Hôn lễ của ‘cô Trúc’ rất hoành tráng với 96 bàn tiệc sang trọng để tiếp đón đông đảo bạn bè, người thân hai họ tới chia vui.

Hồi tháng 4, tin Hà Tăng chuẩn bị lên xe hoa từng gây xôn xao dư luận. Để chuẩn bị cho hôn lễ của mình, ‘cô Trúc’ đã đích thân tới một trung tâm tổ chức tiệc cưới cao cấp tại TP HCM để đặt tiệc với những yêu cầu đặc biệt.

Theo nguồn tin riêng của Ngoisao.net, khi đó Hà Tăng đề nghị được bao toàn bộ sảnh tiệc rộng lớn vào ngày 11/11. Trong hôn lễ chính thức của cô, tất cả khách mời đều bất ngờ khi tới dự tiệc. Bởi tuy không bao trọn cả trung tâm tiệc cưới nhưng Hà Tăng đã cho bố trí những tấm bảng ngăn cách, giữ một không gian khá lớn và riêng tư cho ngày vui của mình. Một vị khách không giấu được ngạc nhiên chia sẻ: “Tôi đã đi ăn cưới nhiều nghệ sĩ đãi tiệc ở đây nhưng chưa bao giờ thấy địa điểm này lại được tách làm đôi như biến thành hai khu vực riêng biệt thế này. Thật độc đáo!”.

Tuy không nói ra nhưng hầu hết khách mời đều có thể dễ dàng đoán được, để làm được việc này, chủ nhân của tiệc cưới phải bỏ ra không ít chi phí. Khách đến dự tiệc bắt buộc phải mang theo thiệp mới được đón tiếp và hướng dẫn làm thủ tục, cách tìm chỗ ngồi trên bảng sơ đồ trước khi bước vào trong. Trên mỗi tấm thiệp, vị trí chỗ ngồi của từng vị khách cũng đã được in rõ.

Kiên quyết không tiết lộ hình ảnh hôn lễ, Hà Tăng huy động đội ngũ bảo vệ dày đặc kiểm soát gắt gao cánh phóng viên và các nhiếp ảnh tự do tới lấy thông tin về đám cưới. Thậm chí, để bảo mật kỹ hơn, chủ nhân hôn lễ còn ra thông báo công khai tất cả khách mời không được dùng bất cứ phương tiện gì để chụp ảnh, kể cả điện thoại.

Tăng Thanh Hà không phải là nghệ sĩ đầu tiên có ý tưởng tổ chức hôn lễ bí mật. Trước cô, Hoa hậu Hương Giang, ca sĩ Đoan Trang… và một số sao khác từng có biện pháp bảo mật đám cưới khá kỹ bằng cách tổ chức tiệc ở đảo xa, thuê bảo vệ canh phòng nghiêm ngặt… Tuy nhiên, dù ít hay nhiều, hình ảnh cô dâu chú rể trong hôn lễ cũng vẫn bị rò rỉ trên mạng. Có lẽ rút kinh nghiệm từ những người đi trước, ‘cô Trúc’ cho thắt chặt an ninh tối đa, khiến các khách mời cũng phải e dè không dám ghi lại hình ảnh tiệc cưới hoành tráng này.

 

Hà Tăng

Hà Tăng và chú rể cắt bánh cưới.

Không gian trong hôn lễ lấy gam màu trắng làm chủ đạo. Ở cửa vào, trên sân khấu và mỗi bàn tiệc đều trang trí hoa lan trắng tinh khiết. Sau khi qua “cổng soát thiệp”, khách mời phải tiến sâu vào bên trong mới được diện kiến cô dâu Hà Tăng và chú rể Louis. Nữ diễn viên ‘Đẹp từng centimet’ mặc váy cưới ren thiết kế kín đáo trang nhã còn doanh nhân Louis Nguyễn bảnh bao, lịch lãm trong bộ vest đen kiểu truyền thống. Cô dâu luôn tươi cười rạng rỡ và thể hiện rõ sự chủ động trong hôn lễ của mình. Sau khi thực hiện các nghi thức quen thuộc của đám cưới như rót rượu sâm banh, cắt bánh cưới… Hà Tăng đều vỗ tay trước để khuấy động khách mời. Sân khấu được trang trí đơn giản nhưng tinh tế với hai chữ L và H viết tắt tên cô dâu và chú rể lồng vào nhau.

Gia đình Louis Nguyễn làm nghề kinh doanh nên khách mời dự tiệc đa số là doanh nhân. Tổng số bàn tiệc lên đến mức kỷ lục là 96 bàn với gần 1.000 vị khách. Để mọi người hiểu hơn về mối duyên đã đưa họ đến với nhau, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn còn cho đặt một màn chiếu cỡ lớn và trình chiếu những hình ảnh kỷ niệm từ khi cả hai mới quen nhau. Trong đó, gây bất ngờ nhất là cảnh đôi tình nhân này cùng đứng trên một ngọn núi ở New Zealand và chàng doanh nhân trẻ bất ngờ rút ra chiếc nhẫn kim cương, ngỏ lời cầu hôn với cô bạn gái xinh đẹp. Quá sung sướng, Hà Tăng đã nhảy lên ôm cổ bạn trai và rơi lệ vì hạnh phúc. Khi tất cả khách mời đều đang vỗ tay tán thưởng thì cô dâu và chú rể sánh vai nhau tiến ra sân khấu.

      

 

Các khách mời nhảy Gangnam Style.

Các khách mời nhảy Gangnam Style.

Sau khi thực hiện nghi lễ trên sân khấu cùng bố mẹ hai bên, cô dâu và chú rể đi từng bàn chúc rượu và nói lời cảm ơn bạn bè đã đến chúc phúc. Do số lượng bàn tiệc quá nhiều nên phải mất rất lâu, đôi uyên ương mới đi hết tất cả các bàn.

Khách mời vừa dự tiệc vừa thưởng thức âm nhạc do các nghệ sĩ đến từ Philippines biểu diễn. Đặc biệt, một nhóm các chàng trai là bạn chú rể còn ngẫu hứng nhảy lên sân khấu trình diễn điệu nhảy Hàn Quốc Gangnam Style rất vui nhộn. Ca sĩ Trà My Idol hát một ca khúc lãng mạn thay lời chúc mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng mới.

Tiệc cưới diễn ra gọn gàng trong khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Phải tiếp đón lượng khách lên đến gần 1.000 người nhưng nét mặt cô dâu Tăng Thanh Hà luôn rạng ngời hạnh phúc. 

Tin khác

Khoa học Công nghệ 14 giờ trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.