Đợt cao điểm theo Công điện 38: Xử lý hơn 3.700 vụ vi phạm, hàng loạt 'ông lớn' thương hiệu bị làm giả
Toàn cảnh "chiến dịch" 23 ngày đêm ra quân đồng loạt
Ngay sau khi Thủ tướng ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg, Bộ Công Thương đã nhanh chóng chỉ đạo toàn ngành bước vào chiến dịch cao điểm. Từ ngày 07/5 đến 30/5/2026, lực lượng QLTT toàn quốc đã đồng loạt tổng tấn công các địa bàn, mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao.
Chỉ riêng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý trên 1.500 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 15 tỷ đồng trong 01 tháng
Kết quả tác chiến ấn tượng thu được chỉ trong chưa đầy một tháng:
4.701 vụ việc bị thanh kiểm tra.3.730 vụ vi phạm bị xử lý (với 4.147 hành vi vi phạm hành chính).
41,4 tỷ đồng là tổng số tiền xử phạt hành chính.
22,2 tỷ đồng là tổng trị giá tang vật bị thu giữ.
37 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển sang cơ quan điều tra.
Lĩnh vực sở hữu trí tuệ tiếp tục là "điểm nóng" nhức nhối nhất khi chiếm tới hơn 40% tổng số vụ vi phạm bị xử lý trên cả nước. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 1.862 vụ, xử lý 1.520 vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thu nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng tiền phạt và tịch thu lượng hàng hóa trị giá trên 12 tỷ đồng.
So với cùng kỳ tháng 5/2025, các chỉ số đều tăng trưởng phi mã, vượt xa mục tiêu tăng tối thiểu 20% mà Chính phủ giao phó:
Số vụ xử lý: Tăng 370,6% (gấp 4,7 lần).
Số tiền xử phạt: Tăng 314,8% (gấp 4,2 lần).
Trị giá tang vật: Tăng 827,5% (gấp 9,3 lần).
Tính răn đe pháp lý: Đã chuyển cơ quan điều tra 24 vụ có dấu hiệu tội phạm, trong đó 5 vụ đã bị khởi tố.
Số vụ vi phạm bị xử lý trong lĩnh vực xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng 370,6% (gấp 4,7 lần) so với cùng kỳ năm ngoái
Hàng loạt kho hàng giả, hàng nhái trị giá hàng tỷ đồng đã bị lực lượng QLTT "bóc gỡ" tại các tỉnh thành trọng điểm:
Ninh Bình: Hơn 5.200 đôi giày giả mạo nhãn hiệu - Trên 3,7 tỷ đồng.
Bắc Ninh: Hơn 280 trang sức giả mạo Chanel, Hermès - Trên 3,1 tỷ đồng
TP. Hồ Chí Minh: Gần 1.100 sản phẩm giày dép giả mạo - Gần 2,9 tỷ đồng
Hà Nội: Gần 2.000 sản phẩm thời trang giả mạo Gucci, Louis Vuitton - Trên 1,7 tỷ đồng
Hưng Yên: Gần 6.000 quần áo giả mạo Nike, Adidas - Gần 1,1 tỷ đồng
Nhóm hàng thời trang chiếm sóng, "quét sạch" vi phạm trên chợ mạng
Qua đấu tranh, các vi phạm tập trung phần lớn vào nhóm hàng nhu yếu phẩm có sức tiêu thụ lớn: thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm, điện tử tiêu dùng, phụ tùng xe...
70,3% tổng số tang vật bị thu giữ thuộc về nhóm hàng thời trang, trang phục và phụ kiện (tương đương gần 79.000 sản phẩm).
Các vi phạm được phát hiện tập trung chủ yếu ở các nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn như thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm, điện tử tiêu dùng
Hàng loạt thương hiệu toàn cầu bị "gọi tên" do bị làm giả: Từ các nhà mốt xa xỉ như Chanel, Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Burberry, Dior đến các hãng thể thao Nike, Adidas, Puma, hay các đại gia công nghệ và thời trang Hoa Kỳ như Apple, HP, Coach, Under Armour, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren.
Không chỉ quét sạch thị trường truyền thống, cuộc chiến chống hàng giả trên môi trường số cũng ghi nhận những chuyển biến mạnh mẽ:
Hơn 9.130 sản phẩm vi phạm đã bị gỡ bỏ.
Trên 2.000 gian hàng điện tử bị chặn thẳng tay trên các nền tảng thương mại điện tử do có dấu hiệu gian lận, kinh doanh hàng giả, hàng nhái.
Kết quả vượt bậc của chiến dịch cao điểm lần này không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho quyết tâm của Việt Nam trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đáp ứng các cam kết quốc tế nghiêm túc và xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.
TH