SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Chủ động là yêu cầu tiên quyết trong thực thi EVFTA

17:41, 11/07/2019
(SHTT) - Hiệp định EVFTA là hiệp định thế hệ mới lớn nhất mà Việt Nam từng tham gia. Doanh nghiệp Việt Nam cần nhận diện đúng và kịp thời những cơ hội kinh doanh trong bối cảnh hiệp định sẽ sớm được thông qua.

Đây cũng là nội dung của Hội thảo: Nhận diện cơ hội kinh doanh trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU sớm được thông qua do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp Bộ Công thương, Phái đoàn Châu Âu tại Việt Nam, Eurocham tổ chức.

Sự kiện được tổ chức vào ngày 10/7 là diễn đàn thảo luận và cập nhật tiến độ ký kết EVFTA cho các doanh nghiệp để kịp thời xây dựng chiến lược, hệ thống kinh doanh trong bối cảnh mới.

sk3

Hội thảo được chủ trì bởi ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

Trong sự kiện, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên (Bộ Công thương) đã chỉ rõ: phía doanh nghiệp, bộ ban ngành địa phương vẫn chưa có sự chủ động trong tình hình kinh tế đã có sự biến chuyển tích cực.

Hiệp định EVFTA đã được chính thức ký kết tại Hà Nội vào cuối tháng 6 vừa qua. Lộ trình tiếp theo của bản hiệp định sẽ là đánh giá các tác động về kinh tế, thương mại, pháp luật, ngoại giao, chính trị, an ninh. Từ đó đưa lên Quốc hội phê chuẩn và sẽ có hy vọng với mốc hiệu lực 2020.

Như vậy, cánh cửa thực thi mở ra cho hiệp định đã rất gần đòi hỏi các cơ quan doanh nghiệp phải có động thái tìm hiểu chi tiết, sâu rộng, sát hơn với thực tiễn liên quan đến mọi khía cạnh của hiệp định để có bước chuẩn bị ngay, tận dụng tối đa cơ hội. Đó là những hoạt động tiên quyết doanh nghiệp cần thực hiện ngay lập tức, khuyến nghị của ông Khanh.

Nói về lợi ích thiết thực của EVFTA, ông Khanh cho biết giá trị của thỏa thuận được đặt trong sự cộng hưởng với các FTA khác, CPTPP, và sắp tới có thể là RCEP. Nếu làm một phép tính đơn giản dựa trên tỷ lệ tăng trưởng dự báo của nền kinh tế Việt Nam dưới sự ảnh hưởng của những Hiệp định trên thì con số có thể lên đến 13 – 16% mức tăng trưởng GDP.

Về môi trường, ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch VCCI nhận định Việt Nam có độ mở kinh tế rất cao, đối nghịch với khả năng hội nhập còn yếu kém, xếp dưới mức trung bình. Giải quyết được khoảng cách giữa hai yếu tố này chính là câu chuyện hành trình đến với hội nhập của Việt Nam với thế giới. Ta đã đi được quá nửa trên hành trình đó và tương lai sẽ còn là một quãng đường dài để thật sự tận dụng được triệt để điều kiện mà các hiệp định đang mở ra.

EVFTA có lộ trình cắt giảm thuế quan rất ngắn, rất nhiều mặt hàng sẽ có cơ hội vào EU với mức thuế suất bằng 0%.

Đây là những lợi ích mà doanh nghiệp, cơ quan cần phải nhận thức rõ và chuẩn bị sẵn sàng. Ông Khanh ví dụ, khi Thủ tướng ban hành quyết định thực thi hiệp định CPTPP và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổng hợp, chỉ nhận được kế hoạch của 10 bộ ngành, chứng minh “sức ì” của cơ quan quản lý.

“Hiện Bộ Công Thương đã báo cáo Chính phủ cho phép triển khai ngay quy trình phê chuẩn EVFTA. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các bộ ngành đánh giá tác động làm cơ sở trình Quốc hội phê chuẩn vào kỳ họp tháng 10 tới đây. Ngay sau kế hoạch hành động sẽ được ban hành. Bộ Công Thương phấn đấu năm 2020 hiệp định sẽ có hiệu lực. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, các doanh nghiệp Việt Nam phải tìm hiểu kỹ hiệp định này để tận dụng cơ hội càng nhanh càng tốt”, ông Khanh cho hay.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã đối thoại với nhóm doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy hải sản, dệt may, tài chính… để tìm ra những góc độ mới nhằm phát triển những nhóm ngành này trong bối cảnh EVFTA.

Thể An

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 3 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.