SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Các nhà bán lẻ tại Nhật Bản bắt đầu tính phí túi nylon từ ngày 1/7

11:03, 02/07/2020
Kể từ ngày thứ Tư (1/7), các nhà bán lẻ tại Nhật Bản đã bắt đầu tính phí đối với túi nilon trong một động thái nhằm giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa.

Tất cả cửa hàng bao gồm cả cửa hàng tiện lợi trên khắp Nhật Bản có quyền quyết định thu mức phí bao nhiêu đối với khách hàng sử dụng túi nylon khi mua sắm, phổ biến nhất là ba yên (hơn 600 Việt Nam đồng) cho mỗi túi.

Luật mới dường như ngay lập tức mang lại tác động tích cực, khi một số người tiêu dùng bắt đầu mang theo túi cá nhân có thể tái sử dụng để thay thế cho túi nylon.

"Hiện đang có rất nhiều vấn đề về môi trường, ví dụ như sự nóng lên toàn cầu. Càng nhiều người có ý thức hơn thì càng tốt. Cũng vì vậy mà tôi mang theo túi riêng của mình khi đi mua hàng", Yoshimi Soeda, 66 tuổi, chia sẻ với phóng viên bên ngoài một cửa hàng tại Tokyo.

Nhật Bản cũng được biết tới như là một trong những quốc gia sản xuất nhiều bao bì nilon nhất trên thế giới, Liên Hợp Quốc cho biết. Nhiều người đến Nhật Bản không khỏi ngạc nhiên bởi số lượng bao bì nhựa được sử dụng, ngay cả trong những giao dịch nhỏ nhất. Hầu hết các cửa hàng tiện lợi tại đây đều bọc từng quả chuối bằng túi nylon. Nhiều nhà vận động cũng đã chỉ trích các thành phố lớn như Tokyo khi đã quá nhẹ tay trong việc giảm thiểu rác thải nhựa.

Theo Liên Hợp Quốc, quốc gia Đông Á này đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ, về số lượng rác thải nhựa trên đầu người. Trong đó, túi nylon chiếm 2%. Vào năm 2018, Nhật Bản đã tuyên bố sẽ cắt giảm một phần tư trong 9.4 triệu tấn rác thải nhựa hiện tại ở quốc gia này vào năm 2030.

Trong một cuộc gặp mặt tại thành phố Osaka vào năm ngoái, lãnh đạo đến từ nhóm G20 cũng đã đồng tình sẽ giảm thiểu lượng rác thải biển.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.