SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

7 lĩnh vực tham gia Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 3 năm 2023

11:47, 18/11/2022
Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 3 năm 2023 được xét trao tặng cho các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm theo 7 nhóm lĩnh vực.

Sở Nội vụ TP.HCM vừa triển khai thông tin tới các sở, ban ngành, quận huyện.. thể lệ xét tặng Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 3 - năm 2023 đối với 7 lĩnh vực gồm: Lĩnh vực phát triển kinh tế;  lĩnh vực Quốc phòng - an ninh; lĩnh vực quản lý nhà nước; lĩnh vực Truyền thông; lĩnh vực Văn học nghệ thuật; lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và lĩnh vực Khởi nghiệp sáng tạo.

Theo đó, lĩnh vực phát triển kinh tế đánh giá các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đăng ký tham gia dựa trên các tiêu chí: Tính sáng tạo; giải pháp, hiệu quả của đề tài nghiên cứu.

Về lĩnh vực Quốc phòng - an ninh, đánh giá trên các tiêu chí: Tính cấp thiết; tính sáng tạo; tính hiệu quả; quy mô, phạm vi triển khai, áp dụng.

Lĩnh vực quản lý nhà nước, đánh giá dựa trên các tiêu chí: Tính cấp thiết, mục tiêu, giải pháp; giải quyết các vấn đề đặt ra cần phải có của công trình; tính mới, sáng tạo; tính hiệu quả và ứng dụng; tác động đối với xã hội; tính ưu việt, lợi thế cạnh tranh; đánh giá sự phát triển trong tương lai và quản lý các quá trình hoạt động.

Với lĩnh vực Truyền thông đánh giá dựa trên các tiêu chí: Tính sáng tạo; tính hiệu quả, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách, trọng tâm xây dựng và phát triển thành phố; hiệu quả kinh tế, xã hội.

Le-trao-Giai-thuong-sang-tao-TPHCM-lan-2 (1)

Lễ trao giải "Giải thưởng sáng tạo TP.HCM" lần thứ 2 năm 2021.

Lĩnh vực Văn học nghệ thuật đánh giá dựa trên các tiêu chí: Chủ đề - nội dung có tác động tích cực khơi dậy truyền thống và tinh thần sáng tạo...; chất lượng nghệ thuật cao, bút pháp đổi mới, ngôn ngữ mang đặc trưng của Nam Bộ và mảnh đất, con người Sài Gòn – TP.HCM...

Đối với lĩnh vực Khoa học kỹ thuật đánh giá dựa trên các tiêu chí sáng tạo, giải pháp, có hiệu quả, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách, trọng tâm trong xây dựng và phát triển Thành phố...

Lĩnh vực Khởi nghiệp sáng tạo đánh giá dựa trên các tiêu chí sáng tạo, hiệu quả kinh tế và tác động xã hội.

Bên cạnh các tiêu chí nêu trên, các công trình tham gia giải thưởng đã đạt giải hoặc được Hội đồng khoa học nghiệm thu tại các cuộc thi chuyên ngành tương ứng sẽ được cộng điểm.

Thể lệ xét tặng Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 3 - năm 2023 do Cơ quan phụ trách 7 lĩnh vực ban hành. Trong đó, Thể lệ lĩnh vực 1 của Sở Kế hoạch Đầu tư, Thể lệ lĩnh vực 2 của Bộ Tư lệnh thành phố, Thể lệ lĩnh vực 3 của Sở Nội vụ, Thể lệ lĩnh vực 4 của Sở Thông tin và Truyền thông, Thể lệ lĩnh vực 5 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố, Thể lệ lĩnh vực 6 của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố, Thể lệ lĩnh vực 7 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố.

Được biết, Giải thưởng sáng tạo TP.HCM do UBND TP.HCM xét vào trao tặng cho tác giả (nhóm tác giả) các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm trong lĩnh vực phát triển kinh tế.

Mục đích nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phong trào thi đua sáng tạo và các Giải thưởng sáng tạo TP.HCM giai đoạn 2020 - 2030” và Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố.

Ngoài ra, tuyên truyền, thúc đẩy, khơi dậy tiềm năng, năng lực sáng tạo của các tổ chức, cá nhân; đồng thời phát huy truyền thống sáng tạo của người dân thành phố, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại.

Thanh Thảo

Tin khác

Tin tức 44 phút trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 45 phút trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.