SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

14 nguyên tắc diện trang phục “bắt buộc phải biết” để bạn luôn hoàn hảo

07:23, 14/02/2020
“Mặc luộm thuộm khiến người ta nhớ đến trang phục, mặc hấp dẫn khiến người ta nhớ đến con người”. Bất cứ ai biết cách ăn mặc cũng sẽ rất dễ dàng tạo dựng hình ảnh và ấn tượng tích cực về bản thân

Coco Channel đã từng nói “Dress shabbily, and they remember the dress; dress impeccably, and they remember the woman”, có nghĩa là khi bạn ăn mặc luộm thuộm, người ta sẽ nhớ đến những bộ trang phục đó, còn bạn có phong cách và gu thời trang hoàn hảo, người ta sẽ nhớ đến người mặc nó. Thật khó phủ nhận rằng trang phục đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Ấn tượng đầu tiên khi gặp ai đó tốt hay không một phần phụ thuộc vào trang phục.

Chính vì vậy chúng tôi đã tổng hợp một số quy tắc cơ bản nhất sẽ giúp bạn trông hoàn hảo mọi lúc. Cùng tham khảo nhé!

Khi mặc áo sơ mi hoặc áo cánh, không nên hở quá 2 cúc áo

Chọn hoa tai hợp với màu sắc của vòng tay, còn vòng cổ cùng tone với nhẫn. Cả 4 cùng một kiểu thường sẽ trông rất kệch cỡm

Đầu cà vạt nên chạm thắt lưng, nằm ở khoảng giữa thắt lưng là lý tưởng nhất

Chọn giữa một chiếc váy ngắn hoặc gợi cảm một chút. Kết hợp cả 2 trong một chiếc váy sẽ khiến nhiều người thấy phản cảm

Nếu mặc sơ mi không đi cùng áo khoác thì không nhất thiết phải mang cà vạt

Cổ áo sơ mi không nên hở quá 10 cm

Sơ vin thì luôn phải dùng thắt lưng

Không nên mặc cardigan theo kiểu croptop

Thắt lưng nên cùng màu với giày

Nên cắt tag quần áo nếu nó nằm bên ngoài

Luôn cài cúc giữa trên áo vest. Chiếc cúc phía trên có thể cài hay không phụ thuộc vào tâm trạng của bạn. Cái dưới cùng không bao giờ cài.

Không nên kết hợp quá nhiều họa tiết khác màu với nhau. Thay vào đó bạn có thể chọn hai loại họa tiết cùng màu hoặc một trong hai không có họa tiết

Chọn tất đủ dài để khi ngồi không để lộ phần da chân giữa tất và quần

Nên sử dụng áo sát nách có cổ thay vì mặc áo hai dây cho môi trường công sở

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.