SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh

10:31, 27/08/2012
Sau khi lập kỷ lục gần 10,2 tỷ USD trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu toàn nền kinh tế dự kiến tiếp tục đạt 9,8 tỷ USD trong tháng 8. Việt Nam cũng vừa trở thành nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.

heo số liệu của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam dự kiến đạt 9,8 tỷ USD trong 8 tháng, trong đó có gần 6,2 tỷ USD đóng góp của khu vực có vống đầu tư nước ngoài. Giá trị hàng xuất tại khu vực này cũng chỉ có 740 triệu USD là xuất dầu thô, trong khi có gần 5,5 tỷ USD là hàng hóa khác.

 

Tình hình xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm. (*) Dự kiến - Đơn vị: triệu USD - Số liệu: GSO
Tình hình xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm. (*) Dự kiến - Đơn vị: triệu USD - Số liệu: GSO

 

Trước đó, số liệu chính thức của tháng 7 cho thấy hàng hóa xuất khẩu mà các doanh nghiệp thực hiện đạt gần 10,2 tỷ USD, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trong khi nhập khẩu cùng tháng chỉ hơn 9,6 tỷ USD, khiến Việt Nam xuất siêu gần 580 triệu USD, cũng là một con số kỷ lục trong nhiều năm.

Bước sang tháng 8, nhập khẩu của các doanh nghiệp dự khiến đạt 9,95 tỷ USD. Cùng với mức xuất khẩu khoảng 9,8 tỷ USD, Việt Nam dự kiến sẽ nhập siêu khoảng 150 triệu USD trong tháng này. Tính chung từ đầu năm, cán cân thương mại của nền kinh tế khá cân bằng, chỉ lệch về phía nhập khẩu khoảng 62 triệu USD. 

3 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tiếp tục là dệt may (1,4 tỷ USD), điện thoại (gần 1,2 tỷ USD) và dầu thô (trên một tỷ USD). Xuất khẩu cà phê cũng ghi nhận tín hiệu khả quan khi tiếp tục tăng lên gần 270 triệu USD trong tháng 8, sau khi đạt hơn 250 triệu USD vào tháng 7. Tính chung từ đầu năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 1,3 triệu tấn, trương đương hơn 2,7 tỷ USD. Theo số liệu của Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO), sau 6 tháng đầu năm 2012, Việt Nam đã vượt qua Brazil để trở thành nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.

Tin khác

Kinh tế 18 giờ trước
(SHTT) - Ford cho biết quý đầu năm 2024, họ bán được 10.000 xe điện, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.