SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Vụ cháy chung cư Carina: Di quan nạn nhân đến "nhìn nhà lần cuối"

10:03, 27/03/2018
(SHTT) - 3 người thân cùng 1 gia đình thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Carina đã được người thân đưa tới chung cư này để "nhìn nhà lần cuối" trước khi an táng tại quê nhà Long An.

Sáng ngày 27/3, đoàn xe tang của nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TP HCM) đã ghé thăm nhà lần cuối trước khi được đưa về quê để an táng.

Đoàn xe chở linh cữa của 3 thành viên trong 1 gia đình là chị Bùi Cẩm Hà (24 tuổi), cháu Lê Nhân Kiệt (3 tuổi, con trai chị Hà), anh Bùi Quốc Lộc (17 tuổi, em trai chị Hà) được đến trước chung cư Carina Plaza.

Những người thân ôm di ảnh của các nạn nhân hướng về phía căn nhà ở tầng 5, nơi chị Hà và con gái từng sinh sống. Người thân các nạn nhân ôm di ảnh và nói rồi òa khóc: “Về tới nhà rồi con. Về tới nhà rồi con ơi!”.

Chứng kiến giây phút ấy, những người có mặt tại đây không kìm được nước mắt, họ khóc và xót xa cho những người xấu số.

Theo gia đình chị Hà, cả 3 nạn nhân sẽ được an táng tại nghĩa trang Gò Đen, Long An.

anh tri thuc tre

Người thân mang theo di ảnh nạn nhân nhìn về phía chung cư Carina. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina  Plaza (Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh) xảy ra vào rạng sáng ngày 23/3 khiến 13 người thiệt mạng, chiều tối ngày 26/3, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn của Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Theo người phát ngôn của Công an TPHCM, nguyên nhân vụ cháy là do sự cố của một chiếc xe máy, loại trừ nguyên nhân do cố ý gây cháy nổ.

Đại tá Quang cũng cho biết thông tin cụ thể sẽ được cung cấp tại buổi họp báo định kỳ vào thứ 5 tới tại UBND TP.

 "Việc cánh cửa bị kê gạch hay nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ cháy thì công an đang gấp rút điều tra", đại tá Quang nói.

Mai Anh (t/h)

Tin khác

Tin tức 4 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 4 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.
Liên kết hữu ích