SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Thanh long và khoai lang rớt giá

08:40, 02/04/2014
Chiều 1-4, ông Huỳnh Văn Quân, Chủ nhiệm HTX Khoai lang Tân Thành, huyện Bình Tân (Vĩnh Long), cho biết, vài ngày qua giá khoai lang tím Nhật được thương lái thu mua để xuất khẩu sang Trung Quốc đã giảm còn 640.000 - 660.000 đồng/tạ, do xuất khẩu chậm. Với giá hiện nay, nông dân trồng khoai không bị lỗ nhưng lợi nhuận giảm mạnh.

Giá thanh long ở ĐBSCL cũng giảm mạnh; hiện chỉ còn  25.000 - 30.000 đồng/kg thanh long ruột đỏ; 22.000 - 23.000 đồng/kg thanh long ruột trắng. Giá thanh long giảm bởi xuất khẩu sang Trung Quốc đang ì ạch (ảnh). Hiện tại, nông dân ở 2 địa phương trồng thanh long trọng điểm ở ĐBSCL là Long An và Tiền Giang tiếp tục nâng diện tích, trong khi ở Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, nhiều hộ mạnh dạn bỏ đất lúa, vườn, hoa màu để chuyển sang trồng thanh long.

Ông Tám Thông, chủ 1ha thanh long ở huyện Chợ Gạo (Tiền Giang), cho biết: “Chúng tôi cũng lo ngại bởi xuất khẩu thanh long vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, song nếu duy trì giá thanh long từ 10.000 đồng/kg trở lên thì nông dân có lời, hiệu quả hơn trồng lúa”.

Tin khác

Kinh tế 22 giờ trước
(SHTT) - Ford cho biết quý đầu năm 2024, họ bán được 10.000 xe điện, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.