SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Đối với các doanh nghiệp nội dung số, nếu không chú trọng đến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thì khi bước ra thị trường toàn cầu, chỉ cần một vụ việc xâm phạm quyền, cạnh tranh không lành mạnh, liên quan đến pháp lý kiện tụng, có thể sẽ mất khả năng ứng phó, duy trì hoạt động...
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Theo Báo cáo Chỉ số sở hữu trí tuệ (SHTT) quốc tế năm 2022 của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, chỉ số đo lường quyền SHTT của Việt Nam năm 2022 chỉ xếp thứ 42/55 quốc gia được xếp hạng, tức là thuộc 1/3 các quốc gia bị đánh giá thấp, giảm một bậc so với năm 2021.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Sáng ngày 02/08/2022, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA) đã phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo “Bảo hộ và quản lý tài sản sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại công nghiệp 4.0”.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Không có kênh phản hồi và báo cáo chính thức của chủ sở hữu quyền khi phát hiện xâm phạm; Quy trình thụ lý khiếu nại về hàng hóa xâm phạm quyền SHTT rất phức tạp, thời gian kéo dài và không có bất cứ cam kết xử lý nào...
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Đã có không ít các doanh nghiệp khởi nghiệp phải "ngậm trái đắng", mất thương hiệu trên thị trường chỉ vì việc không đề cao vai trò của tài sản trí tuệ. Vì vậy đây luôn là vấn đề quan tâm của tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các startup.