SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Quận Hai Bà Trưng: Bổ nhiệm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chưa đúng quy định?

17:15, 14/01/2021
Báo chí đã nhận được đơn thư phản ánh của bạn đọc về việc UBND quận Hai Bà Trưng bổ nhiệm ông Cấn Văn Đa giữ chức Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GDDT) có nhiều uẩn khúc.
hai ba trung

 UBND quận Hai Bà Trưng

Theo đơn, ông Cấn Văn Đa sinh ngày 26/7/1975, là giáo viên dạy hợp đồng. Đến năm 2011, ông đỗ kỳ thi viên chức giáo viên, sau đó làm Hiệu phó và Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Quốc Trinh (thuộc Sở và Đào tạo Hà Nội). Ông Đa được UBND thành phố Hà Nội điều động đến nhận công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng theo Quyết định số 5151/ĐQ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND thành phố Hà Nội.

Ông Cấn Văn Đa được UBND quận Hai Bà Trưng bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận này theo Quyết định số 3856/QĐ – UBND ngày 26/11/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng. Tuy vậy, bạn đọc cũng phản ánh, việc bổ nhiệm này diễn ra trong khi ông Cấn Văn Đa chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại thời điểm bổ nhiệm.

Cụ thể: "Thứ nhất, ông Cấn Văn Đa đang là viên chức (theo Luật viên chức năm 2019), trong khi đó, chức Trưởng phòng giáo dục phải là vị trí của một công chức.

Thứ hai, ông Cấn Văn Đa chưa có chứng chỉ bồi dưỡng làm lãnh đạo phòng giáo dục và đạo tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chưa đáp ứng được tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 10/2019/TT-BGDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng phòng GDDT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

hai ba trung1

 

hai ba trung 2

 Quyết định điều chuyển ông Nguyễn Văn Đa về công tác tại Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng và bổ nhiệm làm trưởng phòng cách nhau chỉ đúng 10 ngày.

Thứ ba, ông Cấn Văn Đa đang công tác ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Quốc Trinh trên địa bàn huyện Thanh Trì, chưa có quy hoạch về Trưởng phòng Giáo dục quận Hai Bà Trưng".

Chỉ trong thời gian chưa tới 2 năm, ông Cấn Văn Đa đã liên tiếp được thuyên chuyển qua 3 vị trí và được bổ nhiệm làm trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ sau 10 ngày chuyển về công tác tại quận quận Hai Bà Trưng. Cụ thể, theo thông tin trên Cổng giao tiếp điện tử UBND TP Hà Nội (hanoi.gov.vn) ngày 28/9/2019, ông Cấn Văn Đa được UBND TP Hà Nội bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Quốc Trinh theo quyết định số 4428/QĐ-UBND. Trước đó, ông Đa là phó Hiệu trưởng trường THPT Thăng Long.

Chỉ hơn 1 năm sau, ngày 16/11/2020 phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã ký ban hành quyết định số 5151/QĐ-UBND điều động ông Cấn Văn Đa từ Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Quốc Trinh về nhận công tác tại Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng.

Chỉ 10 ngày sau, ngày 26/11/2020 UBND quận Hai Bà Trưng đã có quyết định số 3856/QĐ-UBND về việc tiếp nhận bổ nhiệm cán bộ có thời hạn bổ nhiệm ông Cấn Văn Đa làm Trưởng phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Như vậy, với những thông tin trên, dư luận đặt ra câu hỏi liệu việc bổ nhiệm ông Cấn Văn Đa giữ chức Trường Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng một cách thần tốc thế có đúng với quy định? Kính chuyển đơn nói trên của bạn đọc tới UBND quận Hai Bà Trưng xem xét giải quyết trả lời cho bạn đọc rõ.

Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị

Tin khác

Tin tức 12 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 12 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.