SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Mới đây, hàng loạt xe nhập khẩu từ chi nhánh của Mercedes-Benz (Đức) đang lưu hành tại thị trường Trung Quốc đã được Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc (SAMR) thông báo triệu hồi do lo ngại về tính an toàn.
(SHTT) - Theo đó, số xe nằm trong diện bị ảnh hưởng để triệu hồi gồm: C200; C250; C300; E300; E250 và E200. Tổng số lượng xe bị triệu hồi lến tới 1.648 chiếc, được sản xuất từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2017. Tất cả đã được phân phối ra thị trường Việt Nam.
(SHTT) - Sau nhiều sự cố xảy ra liên tiếp, do lo ngại về nguồn điện, khiến hệ thống điện bị quá nhiệt dẫn đến cháy. Gần 1.000 xe Mercedes tại Việt Nam đã bị triệu hồi.