SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn chính thức bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội

15:00, 09/08/2022
(SHTT) - Nhận lời mời của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao thành phố sang thăm và làm việc tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 9-14/8.

Sáng ngày 9/8/2022, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Viêng Chăn do đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) dẫn đầu đã chính thức đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) và chính thức bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội kéo dài trong 6 ngày.

lao2b

Sáng ngày 9/8/2022, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn đã đại diện Hà Nội đón Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Viêng Chăn do đồng chí Anouphap Tounalom dẫn đầu tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Nguyễn Thúc.

Được biết, chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Viêng Chăn là hoạt động góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác đặc biệt giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Việt Nam) và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Lào) cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Viêng Chăn.

Chuyến thăm cũng là một trong những điểm nhấn nhằm thiết thực hưởng ứng chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022; giúp tăng cường giao lưu, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ keo sơn, gắn bó thủy chung giữa hai Đảng, hai Quốc gia, hai dân tộc.

Bên cạnh đó, tạo không gian gặp mặt trực tiếp để cung cấp các thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian qua, tiềm năng và cơ hội đầu tư và định hướng thu hút đầu tư nước ngoài trong các năm tiếp theo của hai địa phương.

lao2a

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu cấp cao của thủ đô Viêng Chăn sẽ tham gia nhiều hoạt động trao đổi và xúc tiến thương mại song phương. Ảnh: Nguyễn Thúc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến, Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn sẽ đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. 

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn (Lào) Anouphap Tounalom sẽ hội đàm với Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, chào xã giao và làm việc với lãnh đạo UBND, HĐND thành phố.

Được biết vào ngày mai, 10/82022, UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại với chủ đề "Hà Nội - Viêng Chăn, Hợp tác cùng phát triển" tại khách sạn Melia, số 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hội nghị có sự tham gia của 120 đại biểu gồm lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội; đại diện Sở, ban, ngành, doanh nghiệp Hà Nội và đại diện đoàn đại biểu cấp Thủ đô Viêng Chăn, đoàn chuyên môn và doanh nghiệp Lào.

Tiếp đó, trong các ngày từ 10-12/8/2022 tại khách sạn Melia, UBND thành phố Hà Nội cũng đồng thời Tổ chức không gian triển lãm ảnh và trưng bày giới thiệu sản phẩm Hà Nội - Viêng Chăn để trưng bày những hình ảnh, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa chào mừng Năm hữu nghị đoàn kết Việt Nam - Lào năm 2022.

Chương trình sẽ có sự tham gia của khoảng 100 đơn vị đến từ Hà Nội và Viêng Chăn hứa hẹn mang đến những hình ảnh và các sản phẩm đặc trưng của cả hai thủ đô.

Khánh An

Tin khác

Tin tức 13 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 13 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.