SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
Tài sản trí tuệ 7 tháng trước
(SHTT) - Hiện nay, việc thực hiện cơ chế, chính sách về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm chè Thái Nguyên còn nhiều hạn chế. Vì vậy cơ quan chức năng, doanh nghiệp, người dân cần chung tay thực thi hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao giá trị, thương hiệu chè Thái Nguyên.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã công bố nhãn hiệu tập thể "Chè Thái Nguyên'" được bảo hộ tại Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc. Như vậy đến hiện tại, Chè Thái Nguyên đã được bảo hộ tại 6 quốc gia.
Tin Tổng hợp 2 năm trước
Nước ta có nhiều vùng sản phẩm trà ngon như trà ô long, trà shan tuyết, trà đen tuy nhiên đứng đầu tứ đại danh trà và được nhiều quý khách hàng chọn mua nhiều nhất đó chính là chè Thái Nguyên.
(SHTT) - Hiện tại trên thị trường có nhiều loại túi chè khô được bày bán ở các cửa hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ gán mác “Chè Thái Nguyên”.
Đời sống sáng tạo 7 năm trước
(SHTT) - Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Mỹ đã chính thức cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên. Đây chính là nhãn hiệu tập thể đầu tiên được đăng ký tại nước ngoài của địa phương này và mở ra cánh cửa mới cho người dân trồng chè.