SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Trong số 14.443 căn hộ đủ điều kiện chào bán trong năm qua tại TP.HCM, có tới 10.404 căn thuộc phân khúc từ cao cấp đến siêu sang, chiếm gần 74% rổ hàng. Còn lại là căn hộ trung cấp và không có căn hộ bình dân.
Thương hiệu 2 năm trước
(SHTT) - Người dân thu nhập trung bình đang “đỏ mắt” tìm kiếm căn hộ “vừa túi tiền” nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn sống chất lượng, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung giảm mạnh, giá ngày càng tăng.
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Tại TP.HCM, căn hộ cao cấp chiếm 70% lượng nhà ở, áp đảo chung cư giá rẻ chỉ chiếm 1%. Nhiều dự án thuộc phân khúc bình dân đã bị đẩy giá tương đương phân khúc trung – cao cấp.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Theo Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam 2020 do Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARs) vừa công bố, giá bán căn hộ tăng nhẹ ở phân khúc trung cấp và không có biến động ở phân khúc bình dân. Ngược lại, phân khúc cao cấp đang cho thấy áp lực giảm giá.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Theo HoREA, nhờ kiểm soát hiệu quả được dịch Covid-19 cùng với những chính sách mới của nhà nước nên thị trường bất động sản cả nước cũng như TP HCM sẽ tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021.