SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Theo các nhà khoa học Úc, khi được tiêm vào não, hydrogel chứa các tế bào gốc do họ bào chế tự lắp ráp để tạo thành một mạng tổng hợp tương tự như mô não nơi các tế bào có thể phát triển, mang lại hy vọng mới cho những người bị chấn thương não, bệnh parkinson và bệnh nhân đột quỵ.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Các kỹ sư tại Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ, đã phát triển một robot mỏng và linh hoạt như một con giun nhỏ có thể xâm nhập vào các mạch máu của não nhằm phá bỏ các cục máu đông làm tắc nghẽn mạch máu não ngay lập tức.