SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Do ảnh hưởng của bão số 8, khu vực miền Trung sẽ xuất hiện mưa lớn trở lại trong 3 - 4 ngày tới. Do vậy các tỉnh đang huy động tổng lực mọi lực lượng để phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu trợ, khắc phục hậu quả mưa lũ; triển khai công tác ứng phó với bão số 8.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới. Nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng trên địa bàn các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, ngày 15/9, đang tồn tại một dải hội tụ nhiệt đới ở khu vực giữa Biển Đông. Trong những giờ tiếp theo áp thấp có thể gây mưa và gió mạnh trên các vùng biển từ miền Trung đến miền Nam.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Tới đầu giờ chiều ngày 3/9, áp thấp nhiệt đới KAJIKI vẫn đang nằm trên khu vực ven biển các tỉnh miền Trung nước ta. Dự báo trong ngày 4/9, KAJIKI sẽ di chuyển nhanh về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc) và tiếp tục gây mưa trên khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tại áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đang ngày càng mạnh lên và trong khoảng 24 giờ tới có khả năng mạnh lên thành bão và gây ảnh hưởng tới khu vực đất liền các tỉnh miền Trung nước ta.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ trong ngày 26/8 sẽ có mưa lớn. Trong cơn mưa có thể xuất hiện gió giật mạnh và lốc xoáy. Khu vực Hà Nội có lượng mưa giảm, mưa chủ yếu xuất hiện vào sáng sớm.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m nên ngày và đêm 20/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 30/5, mưa lớn sẽ giảm bớt về diện và lượng nhưng từ 31/5 đến ngày 02/6 có khả năng sẽ xuất hiện thêm một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nén kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên ngày 27/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, riêng các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) sẽ có mưa dông mạnh.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km.