SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Pháp luật 1 năm trước
Nhãn hiệu là một trong những yếu tố tạo nên mô hình kinh doanh được nhượng quyền. Doanh nghiệp nếu nhượng quyền kinh doanh khi chưa đăng ký bảo hộ nhãn hiệu dễ dẫn đến những rủi ro về mặt pháp lý khi có tranh chấp xảy ra.
Pháp luật 1 năm trước
Nhiều doanh nghiệp xây dựng thương hiệu nhưng đợi đến lúc khai thác thương mại hiệu quả mới nghĩ đến việc đăng ký sở hữu trí tuệ. Lúc này, không ít trường hợp đáng tiếc xảy ra vì nhãn hiệu của doanh nghiệp đó đã được cấp văn bằng bảo hộ cho chủ thể khác.