SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Câu chuyện bắt đầu từ tin đồn chưa được xác minh của tài khoản mạng xã hội hôm 29/10: Ngân hàng Thương mại Nông thôn Y Xuyên Hà Nam sắp vỡ nợ. 
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
75 triệu đồng là số tiền dự kiến chi trả cho người gửi tiền trong trường hợp ngân hàng phá sản.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
Ngân hàng phá sản, nhưng người gửi tiền vẫn chưa được đảm bảo khi chỉ được nhận mức đền bù chung là 75 triệu đồng.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Theo Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, anh không kinh doanh nhưng gửi tiền vào ngân hàng để ngân hàng kinh doanh và anh được hưởng lợi từ lãi suất. Khi ngân hàng rủi ro phá sản mà vẫn muốn được bảo vệ quyền lợi là không hợp lý.