SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Nhiều dự án dù chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, nhưng chủ đầu tư đã “lách luật” huy động vốn dưới nhiều hình thức như “thỏa thuận góp vốn”, “đặt cọc giữ chỗ”, “đăng ký tư vấn quyền mua”, "yêu cầu tư vấn có thu tiền"… tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Mặc dù chưa giải phóng mặt bằng, pháp lý chưa hoàn thiện. Hiện trạng dự án chỉ mới ép cọc, thử tải. Thế nhưng, nhiều Chủ đầu tư và sàn phân phối đã tiến hành “gom tiền” khách hàng bằng hình thức phiếu yêu cầu tư vấn, bảng đăng kí nguyện vọng.