Bệnh viện Thanh Nhàn - Địa chỉ tin cậy cho người dân Thủ đô đến thăm khám và điều trị
Ngày 27/2, Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Kỷ niêm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2025). Phát biểu tại Lễ kỷ niệm bà Nguyễn Thị Lệ Mỹ Phó giám đốc phụ trách bênh viện Thanh Nhàn cho biết: "Trong những năm qua, chúng ta cùng xây dựng một đội ngũ nhân viên bệnh viện vững vàng về chuyên môn, tốt đẹp về y đức, cùng chung sức đồng lòng xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển. Từng ca bệnh cấp cứu, từng nụ cười của người bệnh khi hồi phục hay từng giọt nước mắt,... đều minh chứng cho trái tim nhiệt huyết và trách nhiệm của nhân viên y tế chúng ta.
Chúng ta tự hào về những thành tựu đã đạt được qua từng con số (số lượng bệnh nhân khám ngoại trú, số lượng bệnh nhân điều trị nội trú và số lượng ca phẫu thuật), triển khai được nhiều kỹ thuật mới, tiên tiến đều nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo niềm tin yêu cho mỗi người bệnh. Nghề y là một hành trình đầy vất vả nhưng cũng đầy tự hào, chúng ta không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức thức chuyên môn và y đức. Mọi hành động luôn tôn chỉ theo lời Bác đã dạy, đặt đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu, luôn lắng nghe thấu hiểu nỗi đau của người bệnh, mãi sáng ch ngời “ Lương y như Từ mẫu”.

Bà Nguyễn Thị Lệ Mỹ Phó giám đốc phụ trách bênh viện Thanh Nhàn
Tiền thân của Bệnh viện Thanh Nhàn là trạm xá Mai Hương. Trải qua 56 năm trưởng thành và phát triển, từ trạm xá Mai Hương (năm 1958), qua quá trình phát triển và đổi tên : Bệnh viện Mai Hương (1964), Bệnh viện Hai Bà Trưng (1970) và Bệnh viện Thanh Nhàn từ năm 2000 đến nay.
Bệnh viện Thanh Nhàn là một trong 7 bệnh viện thuộc phân nhóm Bệnh viên Hạng I trên địa bàn Hà Nội. Đơn vị cung cấp dịch vụ thăm khám, điều trị nội ngoại trú cho tất các các chuyên khoa. Trong những năm gần đây, cơ sở chú trọng cải tạo và đưa vào sử dụng các tòa nhà khang trang, được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân nội, ngoại thành và trên cả nước.
Bệnh viện Thanh Nhàn có 4 chuyên khoa đầu ngành gồm nội khoa, hồi sức tích cực – chống độc, xét nghiệm và dinh dưỡng. Giường bệnh theo kế hoạch là 800 giường, giường thực kê là 1200 giường. Tổng số cán bộ nhân viên là 1182.
Với trí tuệ, bàn tay khéo léo, đam mê nghề nghiệp, dày dạn kinh nghiệm, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn vẫn luôn nỗ lực học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân trên địa bàn.
Bệnh viện cũng đưa ra các định hướng phát triển như đối với chuyên ngành xét nghiệm, ứng dụng công nghệ tế bào gốc, xét nghiệm đột biến gen, xét nghiệm sinh học phân tử trong chẩn đoán nguyên căn vi rút, nấm, kí sinh trùng và gen kháng thuốc.
Đối với chuyên ngành ngoại khoa – sản khoa, phẫu thuật ghép tạng, phẫu thuật nội soi cắt khối tá tuỵ, phẫu thuật nội soi cắt gan lớn, kĩ thuật IVF,…
Đối với can thiệp mạch – công nghệ cao, can thiệp lấy huyết khối động mạch phổi, can thiệp mạch bạch huyết, thăm dò thần kinh (chụp cắt lớp vi tính tưới máu não, chụp cộng hưởng từ bó thần kinh); ứng dụng robot Al trong phẫu thuật thần kinh; Robot Artispheno kết hợp Al trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý mạch máu; ứng dụng Al trong nội soi tiêu hoá tầm soát và điều trị ung thư sớm.
Nhờ ứng dụng và phát triển nhiều kĩ thuật cao trong khám chữa bệnh nên số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Nhàn tăng lên theo từng năm. Thời gian tới, Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp tục phát triển đồng đều tất cả các chuyên khoa xứng đáng là địa chỉ tin cậy cho người dân Thủ đô đến thăm khám và điều trị.
Một số hình ảnh tại Lễ Kỷ niệm 70 ngày thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Thanh Nhàn:



TIN LIÊN QUAN
-
Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư chúc mừng thầy thuốc, nhân viên y tế dịp 27/2
-
Y sĩ Trần Văn Việt - Người thầy thuốc vì cộng đồng và sự phát triển của Y dược Việt Nam
-
Thầy thuốc trẻ của Quảng Ninh luôn nêu cao tinh thần học hỏi theo gương Bác Hồ vĩ đại
-
Lễ ra quân Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2024
Tin khác
