Sau 6 năm bị tố đạo nhái tác phẩm, Vu Chính lên tiếng xin lỗi Quỳnh Dao

(SHTT) - Sau 6 năm, cuối cùng nhà văn Quỳnh Dao đã nhận được lời xin lỗi công khai từ Vu Chính về việc ăn cắp ý tưởng tiểu thuyết Mai hoa lạc.

 Năm 2014, nữ văn sĩ Quỳnh Dao đã kiện Vu Chính vì phim Cung tỏa liên thành đạo nhái tác phẩm Trâm hoa mai của bà. Quỳnh Dao thắng kiện và Vu Chính phải bồi thường 5 triệu NDT cho bà, đồng thời anh phải xin lỗi trên phương tiện đại chúng. Không những thế bộ phim Cung tỏa liên thành còn bị cấm chiếu vĩnh viễn.

Tuy vậy Vu Chính vẫn luôn miệng kêu oan và đòi kháng án. Vụ việc này cũng khiến hơn 30 nhà văn, biên kịch nổi tiếng của Trung Quốc đã đồng loạt ký tên ủng hộ Quỳnh Dao và kêu gọi khán giả truyền hình tẩy chay Vu Chính. 

Sau 6 năm kể từ vụ kiện tụng ồn ào, Vu Chính cuối cùng đã chính thức xin lỗi Quỳnh Dao. Trong bài viết của mình, biên kịch này cho biết, bây giờ anh mới xin lỗi không phải là do không muốn thừa nhận sai lầm mà là do thiếu dũng khí. 

 Sau 6 năm bị tố đạo nhái tác phẩm, Vu Chính lên tiếng xin lỗi Quỳnh Dao

Ngoài ra, Vu Chính còn cho biết Quỳnh Dao chính là thần tượng từ nhỏ của mình, hy vọng có cơ hội được đích thân xin lỗi.

"Trong sáu năm qua, tôi không thuận buồm xuôi gió trong mắt mọi người, tôi phải bắt đầu lại từ đầu trong cuộc sống và sự nghiệp của mình, tôi phải chịu áp lực rất lớn..." - Vu Chính viết - "Đã nhiều lần tôi hạ quyết tâm phải viết gì đó cho chị để giãi bày tâm sự, nỗi buồn của mình nhưng tôi không dám, càng lâu càng không dám...".

Sau vài tiếng đăng bài xin lỗi vì vụ việc 6 năm trước, Vu Chính đã thông báo mình sẽ rút khỏi ghế giảm khảo Tôi là diễn viên 3 với lý do muốn "chuyên tâm quay về sáng tác".

Trước đó, nhà văn Quách Kính Minh cũng lên tiếng xin lỗi nhà văn Trang Vũ vì tác phẩm Hoa rơi trong mộng của mình đạo nhái Vòng trong vòng ngoài, vụ việc này xảy ra vào khoảng năm 2004-2006. Tòa án ra phán quyết cuối cùng tuyên bố Quách Kính Minh đã vi phạm bản quyền và yêu cầu anh bồi thường cũng như xin lỗi nữ tác giả. Anh đã nộp phạt nhung từ chối xin lỗi và không thừa nhận đạo văn.

Trên trang cá nhân, Trang Vũ sau đó cho biết chấp nhận lời xin lỗi của Quách Kính Minh. Chị đề nghị bản thân và Quách Kính Minh cùng dùng toàn bộ lợi nhuận từ hai cuốn tiểu thuyết thành lập một quỹ chống đạo văn. Quách Kính Minh đồng ý.

Minh Hà