Máy “vắt không khí ra nước sạch” giành chiến thắng cuộc thi Water Abundance Xprize

(SHTT) - Một nhóm nghiên cứu đã phát minh ra thiết bị vắt nước sạch từ không khí trong một chiếc container, đủ phục vụ 100 người.

Hiện nay, trên thế giới hiện có gần 800 triệu người đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Con người đã nghiên cứu và ứng dụng một số giải pháp như ngọt hóa nước mặn, đều rất tốn kém.

Chính vì vậy, cuộc thi tìm kiếm giải pháp tạo ra nước sạch có tên Water Abundance Xprize đã được ra đời. Theo yêu cầu, các nhà thiết kế tham dự phải tạo ra một loại thiết bị có thể tạo ra được ít nhất 2.000 lít nước mỗi ngày từ không khí (đủ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày của khoảng 100 người), nhưng phải sử dụng năng lượng sạch và chi phí bỏ ra không vượt quá 2 euro/lít (2,29 USD).

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm Skysource/Skywater Alliance nhận thấy rằng nước ngọt chỉ tồn tại trong một chu trình khép kín và không khí là một nguồn nhiên liệu tạo nước có thể khai thác. Đó chính là khởi đầu cho ý tưởng chế tạo máy “vắt không khí ra nước sạch”.

Thiết bị mới giúp "vắt không khí ra nước" 

Theo trang Fast Company, thiết bị này có khả năng tạo ra đủ nước sạch cho 100 người dùng mỗi ngày bằng cách tạo mây nhân tạo bên trong một chiếc container chở hàng.

Điểm thú vị là thiết bị đặt bên trong container này sử dụng năng lượng sạch trong quá trình "vắt" không khí thành nước và quá trình tạo nước sạch này diễn ra gần như ngay lập tức ở bất cứ đâu, dù là trên mái một tòa chung cư ở Nairobi hay một vùng thảm họa sau bão ở Manila, một làng nông thôn ở Zimbabwe…

Công nghệ này hứa hẹn tiềm năng giải quyết một trong những thách thức lớn nhất của thế giới.

Kim Dung (t/h)