Việt Nam hợp tác cùng Nhật Bản trong bảo vệ và thực thi quyền SHTT

(SHTT) - Mới đây, tại Văn phòng Sáng chế Nhật Bản, Ủy viên Kasutani Toshihide đã ký Bản ghi nhớ giữa Tổng cục QLTT và Văn phòng sáng chế Nhật Bản, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản trong việc Bảo về và thực thi quyền sở hữu trí tuệ (Bản ghi nhớ).

Ngày 1/4/2021, tại Văn phòng Sáng chế Nhật Bản, Ủy viên Kasutani Toshihide đã ký Bản ghi nhớ giữa Tổng cục quản lý thị trường và Văn phòng sáng chế Nhật Bản, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản trong việc Bảo về và thực thi quyền sở hữu trí tuệ (Bản ghi nhớ), đánh dấu bước đầu tiên trong hợp tác giữa hai đơn vị nhằm tăng cường kiểm soát hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

 

Theo Bản ghi nhớ, hai Bên sẽ tăng cường hợp tác triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về hàng giả cũng như thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam cho các thương nhân thông qua các hoạt động trao đổi, cung cấp thông tin về những chính sách quy định về sở hữu trí tuệ của hai quốc gia; tổ chức hội thảo, đào tạo, tập huấn về phân biệt hàng giả, hàng thật, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ; thực hiện khảo sát, điều tra thực tế các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ cũng như các biện pháp phòng chống. Đồng thời thiết lập các kênh để hỗ trợ các doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực thi sở hữu trí tuệ.

 

Trước đó, do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại hai nước, Bản ghi nhớ đã được Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh ký ngày 12/3/2021 trước khi gửi sang Văn phòng Sáng chế Nhật Bản.

Thái An