Phát triển thành công chiếc nhẫn có thể biến nhiệt độ cơ thể thành điện

(SHTT) - Nhóm nghiên cứu tại Đại học Colorado mới đây đã phát triển thành công một loại nhẫn có thể tạo ra điện nhờ chênh lệch giữa thân nhiệt của người đeo với không khí xung quanh.

Nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Colorado mới đây đã thành công trong việc áp dụng nguyên lỹ chênh lệch nhiệt độ tạo ra điện để phát triển thành công một nguyên mẫu nhẫn thu năng lượng từ nhiệt độ cơ thể người.

Sản phẩm này là kết quả của một nghiên cứu được triển khai từ năm 2018. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tạo ra một loại da điện tử có thể bẻ cong, vặn xoắn và điều chỉnh theo da thật của người dùng. Nó được gắn các cảm biến và hoạt động giống như một máy tính siêu nhỏ để đeo trên người.

Điều đặc biệt nhất của da điện tử là khả năng tự chữa lành nhờ cấu trúc gồm một lớp polymer đặc biệt có tên polyimine trộn thêm hạt nano bạc, tạo ra liên kết hóa học có thể tự vá lại khi rách. Đây cũng là tính năng quan trọng của nhẫn nhiệt điện mới.

Nhẫn nhiệt điện lấy năng lượng từ cơ thể người. (Ảnh: Xiao Lab). 

Không giống da điện tử, nhẫn nhiệt điện không cần kết nối với nguồn năng lượng bên ngoài. Thay vào đó, nó biến cơ thể người thành một khối pin, dùng bộ phát nhiệt điện để chuyển đổi sự chênh lệch giữa thân nhiệt tự nhiên của người đeo với không khí xung quanh và tạo ra điện.

Bộ phát này gồm những chip nhiệt điện tí hon gắn vào đế polyimine, kết nối với các dây kim loại lỏng. Nó có thể tạo ra điện áp 1 V với mỗi cm2 da được che phủ, đủ cung cấp năng lượng cho đồ điện tử như đồng hồ hay thiết bị theo dõi sức khỏe cá nhân. Nhóm nghiên cứu cho biết, các bộ phát này có thể nối với nhau như lắp ghép khối lego để tăng công suất. Họ tính toán rằng nếu phiên bản hiện nay tăng kích thước lên bằng vòng tay thì có thể tạo ra điện áp khoảng 5 V.

Bên cạnh đó, mọi bộ phận của nhẫn nhiệt điện đều có thể phân hủy hoặc tách ra để tái sử dụng bằng cách ngâm vào một dung dịch đặc biệt. 

An An