Sáng chế robot dành cho trẻ tự kỷ ở Anh

(SHTT) - Chú robot xã hội có tên Kaspar đã có mặt tại một trường học dành cho trẻ tự kỷ ở phía bắc London, Anh.

 Sáng chế robot dành cho trẻ tự kỷ ở Anh

Kaspar được phát triển bởi Đại học Hertfordshire, có thể hát, bắt chước ăn, chơi trống lục lạc và chải tóc nhằm giúp trẻ tự kỷ giao tiếp.

Khoảng 170 trẻ em mắc chứng tự kỷ đã được Kaspar giúp đỡ cùng các trường học và bệnh viện trong 10 năm qua. Tuy nhiên, với con số gần 700,000 người mắc bệnh tự kỷ ở Anh, Hiệp hội bệnh Tự kỷ quốc gia (National Autistic Society) hy vọng robot sẽ giúp đỡ nhiều trẻ em hơn nữa trong những năm tới.

TRACKS, một tổ chức từ thiện độc lập và trung tâm dành cho trẻ em bị chứng tự kỷ ở Stevenage đã chứng kiến những kết quả tích cực của Kaspar.

 

Kerstin Dautenhahn, giáo sư về trí tuệ nhân tạo tại Đại học Hertfordshire, cho biết: "Mục đích của chúng tôi là mỗi trẻ trong các trường học hoặc gia đình, bệnh viện đều có thể sở hữu Kaspar nếu muốn”.

Để đạt được mục tiêu này, sẽ phải phụ thuộc phần lớn vào kết quả của cuộc thử nghiệm lâm sàng kéo dài hai năm, nếu thành công, Kaspar sẽ có mặt tại các bệnh viện trên toàn quốc.

 

Phạm Thiện