SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Nguyễn Hoàng Sơn – Bí thư chi đoàn 11A1- Trường THPT Gia Phù, Phù Yên (Sơn La) được biết đến với sáng chế robot hỗ trợ điều trị trầm cảm, tự kỷ cho trẻ em. Sáng chế này được đánh giá có tính ứng dụng cao.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Học sinh, sinh viên Việt Nam vẫn luôn không ngừng sáng tạo và cho ra những sáng chế hữu ích, những robot giúp cuộc sống trở nên thuận tiện hơn. Dưới đây là những tài năng trẻ của Việt Nam.
Sáng chế 4 năm trước
Đạt giải nhì thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, dự án của học sinh THPT Yên Hòa (Hà Nội) tiếp tục giành ba giải ở triển lãm quốc tế.
Sáng chế 5 năm trước
(SHTT) - Với những sáng chế robot hữu ích, học sinh Việt Nam đang dần khẳng định được sự sáng tạo không ngừng. Nhiều trong những sáng chế đó đã giúp ích cho cuộc sống.
Sáng chế 5 năm trước
(SHTT) - Học sinh, sinh viên Việt Nam vẫn đang cho thấy sự sáng tạo của mình với những sáng chế hữu ích. Đặc biệt, những robot do các em sáng chế đã và đang giúp ích nhiều trong cuộc sống và được đánh giá cao.
Sáng chế 6 năm trước
(SHTT) - Hai sinh viên tại Đại học Duke, Mỹ vừa thiết kế thành công một robot sử dụng công nghệ in 3D, có thể giúp cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ.
Sáng chế 6 năm trước
(SHTT) - Chú robot xã hội có tên Kaspar đã có mặt tại một trường học dành cho trẻ tự kỷ ở phía bắc London, Anh.
Sáng chế 6 năm trước
(SHTT) - Một robot do Trung Quốc chế tạo để giúp người khuyết tật đi được dự kiến sẽ có mặt trên thị trường trong một đến hai năm tới.
Sáng chế 7 năm trước
(SHTT) - Rachel Feltman, nhà nghiên cứu tại Popular Science cho biết, các bác sĩ phẫu thuật sẽ có một trợ giúp mới: một robot được thiết kế hoàn hảo để khoét các “đường hầm nhỏ” trong hộp sọ của não bộ con người.
Sáng chế 7 năm trước
(SHTT) - Robot thực hiện toàn bộ quy trình trong nhà mà không cần đất, phân bón hoặc ánh sáng mặt trời.
Sáng chế 7 năm trước
(SHTT) - Robot phẫu thuật được phát triển bởi các nhà nghiên cứu của RCI có khả năng thực hiện các ca phẫu thuật mà các bác sĩ không thể thực hiện bằng tay nếu không có robot.
Sáng chế 7 năm trước
(SHTT) - Các robot có thể sớm tiến hành dọn dẹp và sơn các tòa nhà cao tầng nhờ hệ thống toa trần tự động mới được phát triển bởi công ty điện tử của Singapore, ELID Technology International và Đại học Kỹ thuật Nanyang.
Sáng chế 7 năm trước
(SHTT) - Mới đây, các nhà khoa học đã tạo ra một robot có thể được kiểm soát bằng cách sử dụng tư duy con người. Theo đó, con người sẽ sử dụng suy nghĩ để điều khiển robot này mà không cần thông qua các lệnh điện tử hoặc lệnh thoại.